biển đảo

Khánh Hòa: 13 ha Tây Trí Nguyên thuộc vịnh Nha Trang quy hoạch vùng biển nuôi công nghệ cao
Tại vịnh Nha Trang, quy hoạch vùng biển nuôi theo hướng công nghệ cao Tây Trí Nguyên với diện tích khoảng 13 ha, kinh phí thực hiện đến năm 2029 là 1.000 tỷ đồng.
  • Phòng chống tác hại thuốc lá: Từ đất liền ra biển đảo
    (TN&MT) - Những năm qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam được thực hiện đồng bộ ở hầu khắp các địa phương, từ vùng đất liền cho tới khu vực biển đảo xa xôi.
  • Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về biển, đảo
    Cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa cho biết, thời gian qua, thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động số 8403/QC-BQP-BTNMT ngày 22/7/2017 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai nhiều hoạt động và thu được nhiều kết quả thiết thực.
  • Báo TN&MT được nhận Bằng khen về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo
    Chiều 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
  • Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo
    (TN&MT) - Năm 1961, khi đến thăm lực lượng Hải quân, Bác Hồ đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
  • Linh hoạt, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc
    (TN&MT) - Chiều 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen tặng cho 27 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2023. Báo TN&MT vinh dự đư
  • Khánh Hòa: Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân đảo Bích Đầm
    Sáng 8/12, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác có ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đại diện Hội Thủy sản Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và lãnh đạo một số ban ngành tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”
    (TN&MT) - Ngày 5/12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 36, đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển bền vững kinh tế biển trong tình hình mới.
  • Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với Bến Tre
    (TN&MT) - Ngày 10/11 tại Đồn Biên phòng Hàm Luông (thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã diễn ra Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" do Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức với sự tham dự của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Danh dự Chương trình.
  • 'Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh'
    Sáng 25/10, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh”.
  • Khánh Hòa: Chuyện về những người “biến” bãi rác trên đảo thành điểm du lịch
    Đảo Điệp Sơn thuộc Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km. Nơi đây gồm có 3 đảo nhỏ là Hòn Bịp, Hòn Giữa, Hòn Đuốc. Điệp Sơn gây ấn tượng với du khách từ cái nhìn đầu tiên bằng vẻ hoang sơ thơ mộng, cùng với những điểm sống ảo độc nhất vô nhị như con đường cát đi bộ giữa biển có 1-0-2 dài gần 1vkm, nối liền các đảo với nhau. Du khách có thể dễ dàng đi bộ từ đảo này tới đảo khác và tranh thủ có thêm những thước ảnh sống động giữa biển xanh mênh mông. Chính vì điều đó, du lịch Điệp Sơn đã trở thành điểm đến được đông đảo mọi người truyền tai nhau.
  • Sớm hoàn chỉnh và phê duyệt Quy hoạch không gian biển
    (TN&MT) - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền vào Quý IV năm 2023.
  • Thanh Hóa: Phát triển y tế biển, đảo đến năm 2030
    Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Với mục tiêu bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.
  • Quảng Trị: Hướng đến vùng bờ biển có kinh tế xanh, thông minh
    (TN&MT) - Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị được triển khai sẽ góp phần thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh và hướng đến một vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị có kinh tế xanh, thông minh; tài nguyên được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm.
  • Trao giải cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và tặng học bổng cho học sinh Côn Đảo
    Ngày 25/8, tại huyện Côn Đảo (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm 2023.
  • Khánh Hoà: Họp báo giới thiệu chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”
    Ngày 9/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO