Bến Tre: Tình trạng khai thác cát trái phép còn diễn biến phức tạp

24/07/2018 21:33

(TN&MT) - Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre có nhiều biện pháp cương quyết, xử lý nghiêm, tuy nhiên tình trạng khai thác cát bừa bãi trên các dòng sông rạch thuộc địa bàn tình vẫn còn diễn biến phức tạp.

A1
Các phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre bắt giữ

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lợi dung khi đêm tối có mưa, ngành chức năng ít kiểm tra, giám sát, các đối tượng tăng cường bơm hút cát trái phép trên sông. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bến Tre đã phát hiện hơn 650 phương tiện khai thác cát trái phép, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các ngành chức năng trong tỉnh đã xử phạt các trường hợp khai thác cát trái phép với số tiền gần 5,5 tỷ đồng.

Mới đây nhất vào rạng sáng 19/7, lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Đòan kiểm tra liên ngành huyện Chợ Lách tổ chức tuần tra trên sông Cổ Chiên đã phát hiện 22 sà lan đang bơm hút cát trái phép tại khu vực xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính từ 2 - 25 triệu đồng/chủ phương tiện, với tổng số tiền xử phạt gần 140 triệu đồng; đồng thời buộc chủ các phương tiện phải bơm trả lại cát xuống lòng sông.

Trước đây, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần phản ảnh, tình trạng khai thác cát bừa bãi trên dòng sông Cổ Chiên đoạn thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách cát tặc ngang nhiên hoành hành, làm mất an ninh trật tự, đe dọa đến tài sản và cuộc sống của người dân. Bình quân mỗi ngày có hàng ngàn khối cát bị hút trộm. Cát tặc manh động, dùng giàn thun, chọi đá, dùng mã tấu đe dọa chém dân nếu bị phản ứng.

A2
Nhiều đoạn sông trên địa bàn huyện Chợ Lách bị sạt lở do nạn khai thác cát trái phép

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã chỉ đạo đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản huyện tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản; cử lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu của các tổ kiểm tra khai thác khoáng sản xã, thị trấn thực hiện kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng đã giao trách nhiệm cho từng địa phương quản lý, ngăn chặn việc khai thác cát trái phép; UBND xã có thẩm quyền xử lý, đồng thời phải phối hợp với ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm tra, xử phạt. Nơi nào để xảy ra khai thác cát trái phép tràn lan thì Chủ tịch UBND xã nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Được biết, trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương tỉnh Bến Tre chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác cát trái phép, tăng cường bảo vệ đối với các khu vực có khoáng sản chưa đưa vào khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Tình trạng khai thác cát trái phép còn diễn biến phức tạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO