Bến Tre: Mưa trên diện rộng, cứu nhiều vườn cây ăn quả

Bạch Thanh| 13/04/2020 15:19

(TN&MT) - Ngày 13/4, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bến Tre xuất hiện mưa kéo dài nhiều giờ đã cứu nhiều vườn cây ăn quả, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân đang bị hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt. 

Cơn mưa vàng cứu "khát" nước ngọt cho người dân Bến Tre

Ông Lê Hữu Trí cùng nhiều người dân xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri (Bến Tre) tỏ vẻ vui mừng khi trên địa bàn xuất hiện cơn mưa lớn và kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. 

Ông Trí nói: “Mấy tháng nay nước mặn bao phủ toàn bộ hệ thống sông, rạch trên địa bàn, nước máy cũng bị nhiễm mặn cao, người dân không có nước ngọt để sinh hoạt và sản xuất. Đây thự sự là cơn mưa vàng tại thời điểm hiện nay, vì tình trạng nước mặn, hạn hán kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con chúng tôi”.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bến Tre Đặng Hoàng Lam cho biết, trong buổi sáng và trưa hôm nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn như: Huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, TP Bến Tre, Chợ Lách, Châu Thành, Bình Đại... Trong đó, mưa lớn nhất tại huyện Mỏ Cày Nam đo được hơn 55 mm.

Theo thống kê, hạn hán, xâm nhập mặn từ đầu năm đến nay đã làm chết hơn 5.200 ha lúa, gần 100 ha cây ăn quả, cây giống. Ngoài ra, khoảng 20.000 ha các loại cây ăn quả gồm chôm chôm, sầu riêng, bưởi da xanh, nhãn, măng cụt...; 72.000 ha dừa; hơn 1.000 ha cây giống, hoa kiểng bị ảnh hưởng.

Cơn mưa đầu mùa tưới mát cho nhiều vườn cây ăn trái, cây giống, hàng trăm nghìn vật nuôi của người dân. Đồng thời, cơn mưa làm giảm độ mặn tại các kênh rạch, mương vườn. 

Trong cơn mưa, người dân tranh thủ hứng nước mưa để sử dụng do hiện nay nước sông, hệ thống nước máy đều bị nhiễm mặn vì hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Mưa trên diện rộng, cứu nhiều vườn cây ăn quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO