BĐBP triển khai nhiệm vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Quang Anh – Văn Danh| 10/03/2022 22:38

(TN&MT) - Ngày 10/3, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của BĐBP năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 46 điểm cầu trong toàn lực lượng BĐBP.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Bộ Tư lệnh BĐBP có: Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Quang, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; đồng chí Nguyễn Bá Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, các đơn vị BĐBP đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ; tích cực tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai, cấp phát vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn theo đúng quy định. Cụ thể, các đơn vị đã điều động 8.088 lượt cán bộ, chiến sĩ với 319 lượt tàu, xuồng, ô tô tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; hướng dẫn cho 492.671 lượt phương tiện với 2.376.482 lượt người tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Riêng tại BR-VT, các đơn vị BĐBP tỉnh đã điều động 717 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn 72 vụ với 26 phương tiện và 117 người bị nạn.

anh1.jpg
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu trung tâm Bộ Tư lệnh BĐBP.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các đơn vị, lãnh đạo địa phương đánh giá cao vai trò của BĐBP trong triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở khu vực biên giới; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề để BĐBP thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị BĐBP trong năm 2022 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai, tai nạn xảy ra trên khu vực biên giới, vùng biển. Làm tốt công tác thông báo, kiểm đểm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển trú tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Kịp thời điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống lụt, bão, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

anh2.jpg
Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì tại điểm cầu Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tiếp tục thực hiện linh hoạt, có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Triển khai xây dựng kế hoạch huấn luyện cứu hộ, cứu nạn theo chương trình huấn luyện cơ bản của Bộ Tổng Tham mưu và hướng dẫn của Cục Cứu hộ - Cứu nạn; các kế hoạch chuyên ngành về phòng thủ dân sự sát với tình hình thực tế của địa bàn, đơn vị. Tích cực, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng tự phòng chống, tham gia phòng chống thiên tai, phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn cho quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo và các tổ, đội tàu thuyền đoàn kết. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu khi có tình huống xảy ra ở khu vực biên giới hai bên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo theo các Hiệp định, Quy chế quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam với các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BĐBP triển khai nhiệm vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO