bất thường

Sụt lún đất bất thường tại Mai Sơn, Sơn La: Khoanh vùng ảnh hưởng, xác định nguyên nhân
(TN&MT) - Ngày 23/4, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Sơn La đã kiểm tra, khảo sát thực địa, xác định nguyên nhân, khoanh vùng và đề xuất giải pháp phòng tránh, khắc phục sụt lún đất tại bản Nong Sơn, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
  • Hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5
    (TN&MT) - Sáng 07/3/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai Luật, Nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị diễn ra trong buổi sáng ngày 07/3/2024 dưới hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, đồng thời kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trong cả nước.
  • PV GAS DISTR tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
    Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS DISTR), PV GAS DISTR đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.
  • Hà Nội: Sương mù bất thường
    (TN&MT) - Sáng 2/2, hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ khắp Thủ đô Hà Nội khiến người dân khi ra đường vào lúc 8 – 9h sáng vẫn phải bật đèn xe! Đây có phải là hiện tượng thời tiết bất thường không? Hãy cùng phóng viên truyền hình Tài nguyên và Môi trường tìm hiểu nguyên nhân.
  • Chính thức thông qua cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
    Sáng 18/1, với 92,29 % số đại biểu Quốc hội tham gia Kỳ họp bất thường lần thứ 5 biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp
    (TN&MT) - Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
  • Quốc hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
    Với 450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91,28%, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
  • Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao
    Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 432/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%), nếu tính so với số đại biểu Quốc hội có mặt bấm nút biểu quyết thì đạt tỷ lệ 90,56% tán thành; như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).
  • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp trong Kỳ họp bất thường lần thứ 5: Cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    (TN&MT) - Sáng 17/01/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp trong kỳ họp bất thường lần thứ năm cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
  • Quốc hội thống nhất cao việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
    Chiều 16/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận tại hội trường về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.
  • Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
    Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, chiều 16/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận “dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”.
  • Quốc hội bàn việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
    Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, sáng 16/1, Quốc hội nghe Chính phủ trình bày Tờ trình và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.
  • Các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    Sáng 15/1, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham dự phiên khai mạc.
  • Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
    Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, chiều 15/1, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
  • Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
    Sáng 15/1, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Tham dự phiên khai mạc có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  • Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào Kỳ họp bất thường lần thứ 5
    Tổng Thư ký Quốc hội vừa phát đi thông cáo về chương trình, nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO