
Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 2 đối tượng khai nhận tài sản cướp được gồm 2 điện thoại iPhone, 500 USD và 80 triệu đồng. Tổng tài sản của nạn nhân ước tính hơn 90 triệu đồng.
Bạn đang đọc bài viết Bắt giữ hai 9x giật túi xách lấy hơn 90 triệu đồng giữa ban ngày tại chuyên mục Chống tham nhũng - Lãng phí của Báo Nông Nghiệp và Môi trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông Nghiệp và Môi trường xin vui lòng gửi về hòm thư baonnmt@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
UBND tỉnh Ninh Bình giao các sở, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xử lý vi phạm của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình do khai thác khoáng sản trái phép.
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị tỉnh Ninh Bình kiểm tra, xem xét xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép của Công ty Vissai Ninh Bình.
Thay vì đầu tư hạ tầng rồi tổ chức đấu giá đất như bình thường, TP. Hà Nội lại ‘vẽ’ dự án để dọn đường cho doanh nghiệp thâu tóm ‘đất vàng’.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nguyễn Bá Hoan cùng đồng phạm bị bắt vì có liên quan vụ án xảy ra tại công ty xuất khẩu lao động.
Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Bình đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 24 cá nhân có liên quan bao gồm từ Chủ tịch công ty trở xuống.
Bộ Công an đã khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan.
HÀ NỘI Theo Sở Xây dựng TP. Hà Nội việc nhiều nhà tái định cư bị bỏ hoang gây lãng phí, trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị quản lý trực tiếp.
HÀ NỘI UBND huyện Thanh Trì có dấu hiệu lách luật để đấu giá quyền sử dụng khu đất B1-1 xã Tứ Hiệp mà không cần xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định.
Eximbank bị phát hiện giao dịch vàng ảo, chỉ xử lý phần chênh lệch giá và bị xử phạt 400 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội Nhận hối lộ, liên quan đến vụ việc xảy ra tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
UBND huyện Thanh Trì tự điều chỉnh quy hoạch các ô đất xây chung cư Tecco theo hướng nâng số tầng, số hộ dân mà không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng.
Phương án tận dụng nhà tái định cư bỏ hoang đã được Thành phố Hà Nội bàn bạc, tháo gỡ nhưng đến nay tất cả vẫn chỉ dừng ở trên giấy.