Bảo Yên (Lào Cai):  Thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nước

Bích Hợp | 28/07/2021, 12:02

(TN&MT) - Nước và vệ sinh môi trường là hai yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng. Nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh là môi trường lây lan lý tưởng của mầm bệnh, tác động xấu đến sức khỏe của con người. Do vậy để bảo vệ sức khoẻ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên( Lào Cai) đã tăng cường công tác bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước.

Người dân chung tay bảo vệ sử dụng hiệu quả nguồn nước

Bảo Yên là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai với dân số hơn 80 nghìn người và có đến gần 70% là đồng bào dân tộc sinh sống.Thực tế cho thấy, tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện  Bảo Yên, điều kiện cơ sở hạ tầng còn khó khăn, thiếu thốn. Cùng với đó, nhiều nơi còn tồn tại phong tục, tập quán, thói quen lạc hậu làm ảnh hưởng xấu tới môi trường sống. Đơn cử như tình trạng chăn nuôi gia súc thả rông; nuôi nhốt gia súc gần nhà ở và dưới gầm nhà sàn; tình trạng nhà vệ sinh tạm bợ, thậm chí phóng uế bừa bãi ra môi trường vẫn còn xảy ra... là những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước.

Bà con dân tộc vùng cao của huyện Bảo Yên tích nước vào bể chứa để sử dụng nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.

Bác Ma thị Lèn, người bản Na Khương, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai chia sẻ: “Trước kia khi chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, gia đình tôi và các hộ dân nơi đây vẫn sử dụng nước bừa bãi, đã thế chăn nuôi cũng xả trực tiếp ra môi trường vì thế nước ở các con suối trên này ô nhiễm nhưng vẫn lấy sử dụng trong sinh. Sau khi nghe cán bộ tuyên truyền mới biết sự nguy hiểm. Giờ đây gia đình tôi không còn sử dụng bừa bãi nữa, các công trình vệ sinh hay nước thải trong chăn nuôi cũng xử lý trước khi thải ra môi trường. Các hộ dân trong bản còn tình nguyện đóng tiền để có thể đưa nước sạch về sinh hoạt cho đảm bảo sức khoẻ.

Học sinh vùng cao Bảo Yên( Lào Cai) sử dụng tiết kiệm nước hưởng ứng ngày nước thế giới 2021.

“Gia đình tôi đã được sử dụng dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh mấy rồi, chúng tôi không còn phải dẫn nước từ các con suối mang về nhà sinh hoạt. Nhờ có sự quan tâm của huyện Bảo Yên mà cuộc sống của người dân trong xã, trong thôn ngày một nâng cao. Các hộ dân nơi đây cũng ý thức được tầm quan trọng của tài nguyên nước nên cũng đồng lòng góp công, góp của vào bảo vệ nguồn nước. Mỗi khi bão lũ làm hỏng các đường dẫn nước là chúng tôi sẵn sàng cùng cơ quan chức năng sửa chữa. Người dân chúng tôi cũng nâng cao ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường không xả rác bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước. Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh để nguồn nước không bị suy thoái”. Ông Hoàng Công Luận, thôn Bát, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên chia sẻ.

Để đồng bào hiểu về tầm quan trọng của nước

Ông Ma Đình Tới, Trưởng bản Na Khương, xã Nghĩa Đô, Bảo Yên cho biết, nhận thấy tầm quan trong của nguồn nước đối với đời sống của người dân thời gian qua các cấp chính quyền đã liên tục tuyên truyền cho bà con nơi đây về cách bảo vệ giữ gìn nguồn nước như: Giữ sạch nguồn nước bằng cách không vứt rác, phóng uế bừa bãi ảnh hưởng đến nguồn nước sạch; không dùng phân tươi làm phân bón; sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn. Tiết kiệm nước sạch: Giảm lãng phí khi sử dụng nước vào các sinh hoạt hàng ngày; kiểm tra, bảo trì cải tạo lại đường ống, bể chứa nước để chống thất thoát nước…Xử lý phân người, gia súc  bằng ứng dụng các giải pháp để xây dựng các loại nhà tiêu hợp vệ sinh, phân động vật được xử lý bằng thu gom với hố ủ hợp vệ sinh, chuồng trại cách xa nguồn nước theo qui định vệ sinh...

Bảo Yên luôn quan tâm tới công tác bảo vệ tài nguyên nước.

Theo lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Bảo Yên, để bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây huyện Bảo Yên đã nỗ lực xây dựng quản lý và vận hành hiệu quả 107 công trình cấp thoát nước chủa địa phương, bảo vệ các ao hồ sông suối khi mùa mưa lũ tới. đồng thời để bảo vệ môi trường chống ô nhiễm nguồn nước huyệnđã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: công trình vệ sinh, công trình nước sạch tại nơi công cộng và các vùng đặc biệt khó khăn; công trình xử lý nước thải, trồng cây xanh chống sạt lở đất… 

Theo báo cáo của huyện Bảo Yên: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định là 16/16 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ người sử dụng nước sạch toàn huyện, duy trì tiêu chí đã đạt được của 16/16 xã. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước lên 98%. 7/16 xã đạt tiêu chí xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của 7 xã đã đạt. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch 9/16 xã đạt tiêu chí. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 16/16 xã đạt tiêu chí. Người dân trên địa bàn cũng ý thức hơn trong công tác bảo vệ nguồn nước và trồng cây xanh để giữ nguồn nước và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, huyện Bảo Yên còn phát động phong trào sử dụng tiết kiệm nước tại hộ gia đình, nhà máy, trong trường học và nơi công sở. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong việc sử dụng tài nguyên nước hiệu quả và tiết kiệm.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án cấp nước sạch và vệ sinh cho mọi người, đặc biệt là những đối tượng đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các chương trình, dự án áp dụng kỹ thuật nông nghiệp thông minh, tái sử dụng nước hoặc sử dụng nước tuần hoàn một cách an toàn...

Bài liên quan
  • Vùng cao Tủa Chùa và nỗi lo thiếu nước sinh hoạt
    (TN&MT) - Vấn đề nước sinh hoạt đối với huyện vùng cao Tủa Chùa mặc dù được nhiều quan tâm thông qua các chương trình, dự án đầu tư, các giải pháp cấp nước đã được triển khai tại các địa phương, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa được như mong muốn. Người dân vùng cao Tủa Chùa vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
  • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
    “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
  • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
    (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
  • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
    (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO