Bảo vệ môi trường vùng đồng bào DTTS - cách làm độc đáo của Thượng Yên Công

Phạm Hoạch | 15/09/2021, 08:44

(TN&MT) - Những năm gần đây, xã Thượng Yên Công đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân và đồng bào vùng DTTS, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Thượng Yên Công là một xã miền núi của TP. Uông Bí, gồm 8 thôn, 18 xóm với gồm 9 dân tộc anh em sinh sống, trong đó DTTS chiếm gần 58% dân số như: Dao, Tày, Hoa, Mường, Sán dìu, Sán chay, Nùng, Thái...

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào DTTS tích cực tham gia các phong trào dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa. Vào ngày chủ nhật hàng tuần, cán bộ xã, thôn tích cực tuyên truyền thực hiện phân loại, thu gom xử lý rác thải đến từng hộ gia đình và ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường với phương châm “sạch từ nhà ra ngoài ngõ”.

Đường giao thông trung tâm xã Thượng Yên Công luôn xanh, sạch đẹp

Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công, Phạm Gia Trọng cho biết, hoạt động bảo vệ môi trường luôn được địa phương quan tâm thông qua việc thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân và bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường, ngày chủ nhật xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Nhờ vậy, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trên địa bàn xã đạt 100%, có 8/8 thôn, 100% hộ dân trên địa bàn xã sử dụng dịch vụ thu gom rác tại gia đình, sau đó vận chuyển ra điểm tập kết của và được Công ty CP Môi trường đô thị Uông Bí vận chuyển đến khu vực xử lý rác thải của huyện đảm bảo đúng quy định, không có hiện tượng ùn đọng rác thải, vứt rác ra đường ở các thôn như trước đây.

Đặc biệt, đối với chất thải rắn và rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp đều được bà con nhân dân gom lại và bỏ vào các bể chứa được đặt tại cánh đồng tại các thôn, sau đó được vận chuyển đến điểm tập kết, xử lý đảm bảo theo quy định.

Người dân bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường

Cùng với đó, địa phương tiếp tục vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất mở rộng đường giao thông, trồng cây xanh, trồng hoa tại các tuyến đường liên xã, tuyến đường mẫu, tuyến đường thôn, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch.

Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, bà con vùng DTTS tích cực tham gia Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, tự nguyện hiến đất, tích cực trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường ngõ xóm, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Xây dựng xã xanh, sạch, đẹp

Cuối tháng 7/2021, một niềm vui lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, bà con vùng đồng bào DTTS xã Thượng Yên Công, đó là địa phương đã được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và tiếp tục thực hiện lộ trình phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân, hạ tầng cơ sở, bảo vệ môi trường ở địa phương.

Người dân tích cực trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp tại nhà văn hóa

Để duy trì và phát huy kết quả đạt được trong hoạt động môi trường trên địa bàn, xã Thượng Yên Công đã xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường tại 8/8 thôn trên địa bàn. Tại 8 thôn đều có tổ thu gom rác thải sinh hoạt, lượng rác thải sinh hoạt được thu gom trên địa bàn xã đạt 100%. Đồng thời, địa phương triển khai xây dựng mô hình thu gom rác thải bằng việc lắp đặt được 140 thùng nhựa có lắp đậy tại các trục đường chính của xã. Xây dựng 16 bể chứa đổ bằng xi măng thu gom 100% rác thải nguy hại (vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật...) tại các cánh đồng, vườn trồng cây ăn quả trên địa bàn xã.

Ông Triệu Văn Út, Bí thư, Trưởng thôn Khe Sú 1, xã Thượng Yên Công cho biết, cho biết, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, bà con vùng DTTS tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đã góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của mỗi người dân, giữ cho đường làng, ngõ xóm luôn khang trang, sạch đẹp, đến nay không còn tình trạng vất rác ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Niềm vui được “mùa vàng” của đồng bào DTTS xã Thượng Yên Công

Nhờ sự đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân, đồng bào vùng DTTS, nhiều năm nay, trên địa bàn không còn tình trạng nhà ở liền kề với chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, gây ảnh hưởng sức khỏe đối với đồng bào DTTS. Hiện nay, trên địa bàn xã Thượng Yên Công có 315 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, tỷ lệ số hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt gần 92%, trong đó nhiều hộ đã xây bể khí sinh học biogas, sử dụng đệm lót sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chị Lý Thị Nhung, dân tộc Dao, nhà ở thôn Nam Mẫu 1 chia sẻ, nhờ tham gia các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn, được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thôn tuyên truyền tham gia phong trào "5 không 3 sạch" và "Ngày chủ nhật xanh", giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, thu gom, đổ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch cho quê hương.

Thời gian tới, Thượng Yên Công tiếp tục tuyên truyền tới người dân và đồng bào vùng DTTS tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng diện mạo xã NTM nâng cao ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Bài và ảnh: Phạm Hoạch

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc
Đến năm 2030, phấn đấu 100% đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực về nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm tra trong thực hiện chính sách dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO