Bảo vệ môi trường ở TP. Cần Thơ: Thay đổi nhận thức, thói quen của người dân

Lê Hùng | 10/02/2022, 10:29

Thời gian qua, TP. Cần Thơ luôn quan tâm triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố ngày một sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng tầm là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều kết quả nổi bật

Nhằm xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND quận, huyện triển khai công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; nói không với rác thải nhựa; đồng thời mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn.

a1-mot-goc-thanh-pho-can-tho.jpg

Một góc TP. Cần Thơ

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ dân tổ chức thu gom, phân loại rác thải phát sinh hàng ngày, giảm dần sử dụng chất thải nhựa và túi nilon góp phần bảo vệ môi trường.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, đã từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của đại đa số người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ chức phân loại, thu gom chất thải phát sinh, góp phần nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực đô thị trên 98%, nông thôn là 71% vào cuối năm 2021; 100% lượng chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại đã thu gom và xử lý.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, TP. Cần Thơ cũng đã tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động giúp cho việc kiểm soát chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn; những khu công nghiệp đang hoạt động đều đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ còn đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 30.000m3/ngày đêm và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông thường với công suất xử lý 400 tấn/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải, nước thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn thành phố; đồng thời để cải thiện chất lượng môi trường nước mặt trên các tuyến sông, TP. Cần Thơ đã triển khai dự án thu gom rác tự động trên sông và bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực.

“Thời gian tới, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng chất thải nhựa, túi nilon đối với môi trường; đồng thời tổ chức các hoạt động thu gom, tái chế chất thải nhựa, nhân rộng các mô hình hạn chế sử dụng túi nilon tại các khu, tuyến dân cư,...”.

Bà Cao Thị Minh Thảo

Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ

Song song với đó, TP. Cần Thơ cũng tập trung triển khai các biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, du lịch thông qua việc xây dụng khu công nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái; sử dụng xe điện phục vụ phát triển du lịch; triển khai dự án đóng cửa các bãi rác hiện hữu góp phần bảo vệ môi trường.

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Chia sẻ với phóng viên, bà Cao Thị Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: “Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố cùng sự vào cuộc quyết liệt từ các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND quận, huyện, người dân đã giúp cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng để TP. Cần Thơ đạt danh hiệu Thành phố ASEAN bền vững về môi trường”.

Theo bà Cao Thị Minh Thảo, để giữ vững danh hiệu danh hiệu Thành phố ASEAN bền vững về môi trường, thời gian tới, Sở TN&MT và các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ sẽ tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển TP. Cần Thơ bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, vận động người dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, cơ sở tôn giáo; tiếp tục phát động Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bà Nguyễn Thúy Hằng,

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; triển khai các chương trình, dự án phát triển, nâng cấp đô thị hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đê kè cũng như các hạ tầng kỹ thuật về môi trường nhằm nâng cao khả năng chống chịu của TP. Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành, quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường đến triển khai thực hiện và vận hành dự án; giám sát các chủ dự án, nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường và thực hiện hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tập trung bảo vệ môi trường tại các khu vực trọng điểm, giám sát chặt chẽ việc xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp, các cơ sở y tế, làng nghề, hộ chăn nuôi; thường xuyên thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí nhằm cảnh báo kịp thời các vấn đề, sự cố môi trường phát sinh; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

a2-tp.-can-tho.jpg

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, hội đoàn thể, người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ rất tích cực tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường

Ngoài ra, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể nhằm tăng cường các hoạt động phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt; ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu gom xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; khắc phục ô nhiễm tại các làng nghề, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; bãi lưu chứa rác;…

Bài liên quan
  • Cần Thơ: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa”
    (TN&MT) - Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, vừa qua Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, hội đoàn thể và UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân về phong trào “Chống rác thải nhựa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
  • Đồng Nai: Bàn giao thành công rùa biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
    (TN&MT) - Ngày 15/9, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Chi cục Thủy sản Đồng Nai một rùa biển quý hiếm.
  • Sở TN&MT Bến Tre: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
    (TN&MT) - Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở TN&MT Bến Tre đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Bến Tre (thuộc Sở TN&MT) đảm nhiệm 32 thủ tục hành chính đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần 4, năm 2023: Khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong tăng trưởng xanh
    (TN&MT) - TP.HCM đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề: “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không”.
  • Sóc Trăng tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020: Tạo bước chuyển từ nhận thức tới hành động
    (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã và đang tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT), đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng bền vững của tỉnh Sóc Trăng.
  • Bắc Sơn (Lạng Sơn): Xanh - sạch - đẹp trên vùng quê cách mạng
    (TN&MT) - Về Bắc Sơn (Lạng Sơn) hôm nay, ấn tượng rõ nét nhất là những con đường bê tông dài rộng sạch, đẹp, những ngôi nhà mới xây khang trang, cảnh quan 2 bên đường được quan tâm chỉnh trang với những hàng cây xanh mát.
  • Dự báo thời tiết ngày 19/9: Miền Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 19/9, khu vực Bắc Bộ ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Long An: Đảm bảo môi trường để phát triển bền vững
    (TN&MT) - Dưới tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Long An đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
  • Lai Châu chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất
    (TN&MT) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn số 3535/UBND-KTN, về việc chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất.
  • Điện Biên kiểm tra giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng
    (TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-QBVR ngày 31/8/2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tủa Chùa và huyện Điện Biên Đông.
  • Điện Biên: Ứng phó biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp
    (TN&MT) - Trong những năm qua, trước diễn biến phức tạp, khó lường của các hiện tượng thời tiết cực đoan như: hạn hán, rét đậm, mưa lũ, giông lốc... khiến cho ngành nông nghiệp của tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Trước thực trạng đó, tỉnh Điện Biên đã đề ra một số giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân ổn định sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực.
  • Thời tiết ngày 18/9: Hà Nội có mưa rào và dông rải rác
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 18/9, các quận/huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thanh Oai, Phú Xuyên, Thường Tín, Hoài Đức, Hà Đông tiếp tục có mưa rào và dông.
  • Thời tiết ngày 17/9: Bắc Bộ nơi đón nắng, nơi mưa dông
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 17/9, Tây Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ C, Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi.
  • Xã Trung Chải – Nậm Nhùn giữ cho rừng thêm xanh
    (TN&MT) - Những năm qua, người dân xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu chủ động trồng rừng, tích cực hơn trong bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Đó là những hiệu quả của việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho bà con Nhân dân, mà còn góp phần giữ cho những cánh rừng thêm xanh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO