bảo vệ đất

Trung Quốc cam kết bảo vệ đất hiếm và các khoáng sản quan trọng
Cơ quan phản gián hàng đầu của Trung Quốc đã đặt việc bảo vệ nguồn cung khoáng sản quan trọng của nước này là một trong những nhiệm vụ ưu tiên.
  • Cán bộ nội chính là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn” vững chắc bảo vệ đất nước
    Đây là phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 15/9.
  • Trung Quốc phân bổ hơn 57 tỷ USD để bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Ngày 22/5, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố Bộ này sẽ phân bổ 407,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 57,22 tỷ USD) cho bảo vệ môi trường và sinh thái vào năm 2020, tăng từ mức 390,6 tỷ nhân dân tệ năm ngoái.
  • “Hòn đất mà biết nói năng”…
    (TN&MT) - “Hòn đất mà biết nói năng/Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”. Nếu hòn đất mà biết nói năng thì nguồn tài nguyên quý giá này đã không trở thành “nạn nhân” của những vụ tham nhũng, của những khuất tất, dung dưỡng và làm lớn mạnh “nhóm lợi ích”, nhóm “bạch tuộc đất”.
  • Rõ ràng với đất

    Rõ ràng với đất

    13:31 17/03/2020
    (TN&MT) - Thiếu công khai, minh bạch thông tin quy hoạch vừa gây bất đồng trong nhân dân khi triển khai dự án vừa là cơ hội cho tham nhũng đất đai tăng mạnh.
  • Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bảo vệ đất nông nghiệp là đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia
    (TN&MT) - Chiều 6/11, trả lời làm rõ thêm vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên chất vấn lĩnh vực NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có những giải đáp câu hỏi của các đại biểu Quốc hội liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường
  • Mỹ mất 24 triệu mẫu đất tự nhiên trong 16 năm
    (TN&MT) - Mỹ đã mất 24 triệu mẫu Anh diện tích đất tự nhiên, tương đương với diện tích của 9 công viên quốc gia Grand Canyon trong khoảng thời gian từ năm 2001 - 2017.
  • PVN phải tiếp tục khẳng định tính chiến lược trọng phát triển và bảo vệ đất nước
    (TN&MT) – Chiều ngày 11/1/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kêt công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
  • Lựa chọn mô hình canh tác bảo vệ đất và thích ứng BĐKH
    (TN&MT) - Nhằm lựa chọn được các quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất phù hợp cho các cây trồng chủ lực của 3 vùng đồng bằng lớn nhất cả nước, các nhà khoa học thuộc Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã triển khai đề tài “Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu". Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 – 2015.
  • Bảo vệ đất ngập nước: Giảm nhẹ thiên tai và nâng cao sinh kế cho người dân
    (TN&MT) - Sáng 5/2 tại huyện ven biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Bộ TN&MT đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức Lễ mít tinh và trồng cây đầu xuân hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới (2/2) năm 2017 với chủ đề “Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai”.
  • Bảo vệ đất ngập nước - quan trọng nhất là ý thức người dân
    (TN&MT) - Đó là thông điệp mà Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đưa ra tại Lễ mít tinh và trồng cây đầu xuân hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới với chủ đề “Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai” vừa diễn ra sáng 5/2 tại huyện ven biển Thái Thụy do Bộ TN&MT phối hợp với tỉnh Thái Bình và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức.
  • Nhất quán chính sách bảo vệ đất trồng lúa
    (TN&MT) - Hướng đến mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam còn 3,8 triệu ha đất lúa, Nhà nước đã ban hành đồng bộ các chính sách, nhất quán quan điểm bảo đảm lợi ích cho người dân trồng lúa, đồng thời xiết chặt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO