Báo TN&MT trao gần 1.000 bộ đồng phục cho học sinh DTTS trước thềm năm học mới

Trần Hương - Phạm Huế | 06/09/2021, 13:32

(TN&MT) - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022, trong 2 ngày 4 - 5/9/2021, Báo TN&MT đã trao tặng gần 1.000 bộ quần áo đồng phục cho các em học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học Sá Tổng, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà và một số trường vùng cao của TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, trị giá gần 80 triệu đồng.

Cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ 120km về phía Bắc, xã Sá Tổng là xã vùng cao, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Năm học 2021 - 2022, Trường PTDTBT Tiểu học Sá Tổng có tổng số 450 học sinh, 19 lớp. Trong đó ở tại Trung tâm trường có 10 lớp và 7 lớp ở các điểm bản. 

Các chị hội viên Phụ nữ tỉnh Điện Biên và phóng viên Báo TN&MT phân loại quần áo trước khi trao cho các cháu học sinh.

Tại đây, PV Báo TN&MT, thường trú tại Điện Biên trao gần 500 bộ quần áo đồng phục, 40 gối nằm, 200 khẩu trang y tế và 20 bộ khay đựng cơm cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sá Tổng. Món quà này do Báo tài nguyên và Môi trường huy động từ các nhà hảo tâm, nhằm khích lệ các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cố gắng, nỗ lực vượt khó học tập tốt.

Tập kết quần áo tại Trường PTDTBT Tiểu học Sá Tổng, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Cô giáo Trịnh Thị Hường, Hiệu trưởng nhà trường xúc động: "Thầy trò nhà trường rất vui mừng khi nhận được món quà thiết thực và nhiều ý nghĩa trước thềm năm học mới, là động lực giúp học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu thêm về giá trị, ý nghĩa nhân văn sau mỗi món quà. Đặc biệt, trong lúc cả xã hội đang phải đối phó với đại dịch Covid -19.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang là vùng xanh, an toàn trước đại dịch. Tuy nhiên, để nêu cao tinh thần, trách nhiệm phòng chống, dịch Covid -19, các trường học của tỉnh Điện Biên đều thực hiện phương án khai giảng năm học mới bằng phương thức trực tuyến.

Phóng viên chụp ảnh cùng các em học sinh dân tộc Mông, Trường PTDTBT Tiểu học Sá Tổng, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch theo tinh thần chung của tỉnh Điện Biên; không di chuyển nhiều, không tụ tập đông người. Số quần áo còn lại hơn 200 bộ quần áo, PV Báo Tài nguyên và Môi trường trao lại cho đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, TP. Điện Biên Phủ để Phòng chủ động trao lại cho những trường học có học sinh là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2021 – 2022.

Tin và ảnh: Trần Hương – Phạm Huế

Bài liên quan
  • Báo TN&MT phối hợp với các nhà tài trợ trao quà từ thiện cứu trợ đồng bào vùng lũ Mường La
    (TN&MT) - Chiều 19/9, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Thép Việt Nam; Công ty kinh doanh than Quảng Ninh; Công ty vật tư và vận tải Itasco Hải Phòng; Công ty TNHH xuất nhập khẩu 3A Việt Nam; Công ty xe đạp Thống nhất; Công ty CP bánh kẹo Hải Minh; Công ty CP du lịch văn hóa An Nguyên; Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi;  Công ty Điện lực Sơn La; Công ty CP Quảng An 1; tổ chức chương trình từ thiện cứu trợ đồng bào và học sinh gặp thiên tai xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La – địa phương vừa trải qua trận lũ ống, lũ quét lịch sử đầu tháng 8 vừa qua.Tổng giá trị các phần quà hơn 150 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO