Báo TN&MT đạt 06 giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” và 01 giải báo chí thông tin đối ngoại với chủ đề “APEC - Đà Nẵng 2017”

03/01/2018 10:19

(TN&MT) - Chiều ngày 2/1/2017, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng và Sở Thông tin & Truyền thông TP. Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền năm 2018 và trao giải báo chí TP năm 2017.

Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị
Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị


Theo báo cáo của Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT), hiện nay trên địa bàn TP có 109 cơ quan báo chí (CQBC), trong đó có 8 CQBC địa phương, 7 CQBC Trung ương đóng tòa soạn và 94 Văn phòng đại diện (VPĐD), PV thường trú (PVTT) với khoảng 800 người làm báo hoạt động. Tổng số người làm báo thuộc các CQBC có VPĐD, PVTT năm 2017 gần 500 người, trong đó có khoảng 230 người được cấp thẻ nhà báo (chiếm 45%). Tổng số nhân sự của các CQBC địa phương tính đến ngày 30/11/2017 là 306 người, trong đó có 204 người làm báo, số người được cấp thẻ nhà báo là 119 người (chiếm 58% số người làm báo).

Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì cho các tác giả đạt giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” ở thể loại báo in, báo nói, báo điện tử
Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì cho các tác giả đạt giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” ở thể loại báo in, báo nói, báo điện tử


Thống kê của Sở TT&TT cho thấy, trong năm 2017, có khoảng 66.000 tin, bài (tăng 50% so với năm 2016), đăng tải thong tin về TP. Đà Nẵng. Đặc biệt, các sự kiện lớn như APEC có khoảng 9.000 tin, bài (riêng trong Tuần lễ cấp cao có khoảng 6.000 tin, bài); hơn 3.000 tin, bài về DIFF 2017 và hơn 2.000 tin, bài về chương trình “Thành phố 4 an”… qua đó đã góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến với đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy hội nhập kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch nước ngoài...

Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa và trao Giải Nhì cho PV Lê Xuân Lam (Báo TN&MT)
Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa và trao Giải Nhì cho PV Lê Xuân Lam (Báo TN&MT)


Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trong năm 2017 cả nước đã vui mừng chứng kiến thành tựu phát triển KT-XH của cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Lần đầu tiên sau 10 năm cả nước đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, với 6,81% và mức tăng trưởng của Đà Nẵng là 9%, góp phần vào mức tăng trưởng chung của cả nước. Phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Du lịch khởi sắc, thu hút 6,6 triệu lượt khách, tăng 20% so với năm 2016, trong đó lượng khách quốc tế ước đạt 2,3 triệu lượt. Thu ngân sách tăng vượt mức 12%, hơn 23.000 tỷ đồng.

TP đã chủ động xử lý những hạn chế, yếu kém để ổn định phát triển kinh tế năng động hơn, nhất là việc duy trì thực hiện các chủ trương lớn; công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến khởi sắc. Đặc biệt, sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC, tình hình ANTT được giữ vững tuyệt đối an toàn. Đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Việc thông tin của các cơ quan báo chí cơ bản trung thực, khách quan, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Đà Nẵng và giúp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của TP sâu sát hơn trên các lĩnh vực hoạt động.

Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Từ trái qua, PV Lê Xuân Lam đứng thứ 2 và PV Trần Lan Anh đứng thứ 3 (Báo TN&MT) nhận giải
Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Từ trái qua, PV Lê Xuân Lam đứng thứ 2 và PV Trần Lan Anh đứng thứ 3 (Báo TN&MT) nhận giải


Sau gần 8 tháng phát động (từ ngày 19/4/2017 đến ngày 24/11/2017), BTC Giải Báo chí Đà Nẵng 2017 đã nhận được 260 tác phẩm gồm tác phẩm và nhóm tác phẩm tham gia dự thi.

Cụ thể, Giải báo chí tuyên truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” có 46 tác phẩm, nhóm tác phẩm tham gia với nhiều thể loại; Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu về “Đà Nẵng - thành phố 4 an” năm 2017 có 77 tác phẩm; Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu về chủ đề “APEC - Đà Nẵng 2017” có 137 tác phẩm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng trao Giải báo chí Thông tin đối ngoại với chủ đề “APEC - Đà Nẵng 2017”. PV Lan Anh (Báo TN&MT) đầu tiên bên phải nhận giải
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng trao Giải báo chí Thông tin đối ngoại với chủ đề “APEC - Đà Nẵng 2017”. PV Lan Anh (Báo TN&MT) đầu tiên bên phải nhận giải


Báo Tài nguyên & Môi trường tham dự thi giải báo chí ở 2 thể loại: “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” và “APEC - Đà Nẵng 2017”. Kết quả, Báo Tài nguyên & Môi trường đạt 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba và 03 Giải Khuyến khích ở Giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Cụ thể, PV Xuân Lam đạt Giải Nhì với loạt bài “Đà Nẵng phá rừng”, 02 Giải Ba với tác phẩm: “Dân khát” giữa lòng Thành phố và loạt bài “Dự án trên giấy, dân khổ”, 02 Giải Khuyến khích với tác phẩm “Khoảng khắc đời rác” và loạt bài “Rừng bán đảo Sơn Trà bị xâm hại”. PV Lan Anh đạt Giải Khuyến khích ở Giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” với tác phẩm “Báu vật Sơn Trà kêu cứu” và Giải báo chí Thông tin đối ngoại với chủ đề “APEC - Đà Nẵng 2017” với tác phẩm “Tuần lễ cấp cao APEC 2017 trong mắt bạn bè quốc tế.      

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo TN&MT đạt 06 giải báo chí “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” và 01 giải báo chí thông tin đối ngoại với chủ đề “APEC - Đà Nẵng 2017”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO