Báo Tài nguyên

Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024: Báo Tài nguyên và Môi trường đoạt Giải Khuyến khích giải Bìa báo Tết ấn tượng
(TN&MT) - Sáng 17/3, sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi và hào hứng, Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp Cách mạng của Đảng và Nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP. HCM tổ chức đã chính thức bế mạc.
  • Tập đoàn Đèo Cả: Giá trị phát triển bền vững qua những công trình giao thông
    (TN&MT) - Những công trình hạ tầng giao thông do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện không chỉ phục vụ lợi ích kinh tế - xã hội của đất nước mà còn mang đến nhiều giá trị phát triển bền vững cho tương lai. Xoay quanh vấn đề này phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn với PGS. TS. Trần Chủng - Cố vấn cấp cao Tập đoàn Đèo Cả, Nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).
  • Đảng ủy Báo Tài nguyên và Môi trường: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
    Năm 2024, Đảng Bộ Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát, giáo dục tư tưởng chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu được đặt ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Báo TN&MT, được tổ chức sáng ngày 16/1.
  • Báo Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, Công đoàn năm 2024
    (TN&MT) - Sáng ngày 16/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.
  • Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương: Mô hình bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp thân thiện với môi trường
    Nghĩ tới bệnh viện nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước cảnh “đất chật người đông”, ồn ào, ngột ngạt. Tuy nhiên, sự ra đời của mô hình bệnh viện xanh của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người về bệnh viện.
  • Phòng chống tác hại thuốc lá: Từ đất liền ra biển đảo
    (TN&MT) - Những năm qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam được thực hiện đồng bộ ở hầu khắp các địa phương, từ vùng đất liền cho tới khu vực biển đảo xa xôi.
  • Việt Nam sẵn sàng chia sẻ lợi ích và nghĩa vụ
    (TN&MT) - Đoàn Việt Nam tham gia sự kiện bao gồm 16 thành viên là đại diện của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Công Thương, Tư pháp, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đoàn đàm phán của Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận các nội dung, đạt mục tiêu đề ra, phù hợp với chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Trưởng ban công tác đàm phán. Để hiểu hơn các nội dung này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam.
  • [THÔNG BÁO] - Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá” trên Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường năm 2023
    Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023, trên Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường: https://baotainguyenmoitruong.... đã thu hút 13.640 thí sinh đăng ký tham gia dự thi.
  • Liên kết quốc tế chủ động ứng phó thiên tai
    (TN&MT) - Từ ngày 21 - 23/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11). Xung quanh chủ đề: “Châu Á - Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa”, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng đại diện 60 Hội quốc gia sẽ cùng thảo luận về cách thức sẵn sàng ứng phó với những thảm họa phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Chung tay để có những đô thị không rác thải nhựa
    (TN&MT) - Chương trình Đô thị Giảm nhựa (ĐTGN) là một sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) triển khai ở cấp toàn cầu và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tham gia thực hiện. Với mục tiêu giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2025 tại địa bàn thí điểm và tầm nhìn Không còn rác nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030, WWF làm việc với các thành phố tiên phong, xây dựng và triển khai các mô hình quản lý tốt hơn chất thải nhựa, trước khi nhân rộng ra toàn cầu. Để hiểu hơn về hoạt động của Dự án này tại Việt Nam, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Giám đốc chương trình Giảm Nhựa, tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam).
  • Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
    Thực hiện Kế hoạch số 2461/QĐ-BTNMT ngày 25/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 của Bộ TN&MT, Báo Tài nguyên và Môi trường đang triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá" trên báo điện tử Tài nguyên và Môi trường.
  • Báo TN&MT trao tặng 200 thùng rác và 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
    Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, chiều ngày 3/11, được sự uỷ quyền của Ban Biên tập, Văn phòng Đại diện miền Trung - Báo Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tổ chức Lễ trao tặng 200 thùng rác và 30 suất học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Phú.
  • Hà Nam nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường: Hướng tới phát triển xanh bền vững
    Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường để Việt Nam thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và bền vững. Báo Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề: "Hà Nam nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường - Hướng tới phát triển xanh bền vững".
  • Vinamilk đồng hành cùng chuỗi hoạt động của CLB Báo chí Phát triển Xanh
    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đồng hành và tích cực tham gia vào chuỗi hoạt động của CLB Báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon tổ chức vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thanh Hóa sử dụng hiệu quả tài nguyên nước để phát triển bền vững
    (TN&MT) - Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội đang được tỉnh Thanh Hóa chú trọng thực hiện. Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hoành - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa xung quanh nội dung này.
  • Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon
    (TN&MT) - Sáng 23/9 tại TP.HCM, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon đã tổ chức Lễ ra mắt và chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO