Bão Nari càn qua, miền Trung tan tác

15/10/2013 00:00

(TN&MT) - Đà Nẵng tan hoang phố xá. Quảng Nam mưa rất lớn, nước trên các sông dâng cao. Thừa Thiên- Huế có rất nhiều nhà dân bị sập và tốc mái...

   
(TN&MT) - Đà Nẵng tan hoang phố xá. Nhà cửa, cây cối, cột điện ngã đổ ngổn ngang... Quảng Nam mưa rất lớn, nước trên các sông dâng cao. Thừa Thiên- Huế có rất nhiều nhà dân bị sập và tốc mái, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị gãy đổ và hư hại. Lý Sơn xơ xác, hàng ngàn nhà tốc mái. 4 người thiệt mạng…
   
   
  TP. Đà Nẵng chỉ sau một đêm và sáng bão càn qua, cảnh tượng tan hoang phố sá, nhà cửa, cây cối, cột điện ngã đổ ngổn ngang... Hiện nhiều tuyến đường trên toàn địa bàn TP. Đà Nẵng đã bị ách tắc do cây xanh, trụ điện ngã đổ chắn hết lối đi, điều này gây khó khăn cho lực lượng cấp cứu 115 khi tiếp cận và vận chuyển bệnh nhân. Hàng ngàn cây cối đổ rạp trên các tuyến đường phố ở Đà Nẵng khiến giao thông bị cô lập cục bộ. Đường Quang Trung, Lê Duẩn, Lê Thánh Tôn, Nguyễn thị Minh Khai, Dũng Sỹ Thanh Khê…nhiều đoạn do bị cây cối, trụ điện đổ chắn ngang đường khiến giao thông bị ách tắc. Trong khi đó, các tuyến phố như Trần Cao Vân, Yên Khê 2….nước ngập gây lụt cục bộ.
   
   
  Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 11, hiện ở Đà Nẵng có 11 người bị thương. Tại tỉnh Quảng Nam, đến trưa nay, Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Quảng Nam có báo cáo chính thức về thiệt hại đầu tiên do bão số 11 gây ra cho địa phương này. Tính đến trưa nay lượng mưa đo được ở khu vực Hiên:198 mm, Nông Sơn: 231 mm, Phước Sơn: 238 mm, Tam Kỳ: 276 mm, Ái Nghĩa:155 mm, Hiệp Đức: 270 mm, Tiên Phước: 256 mm. Mực nước sông tại một số sông như sau: sông Vu Gia tại Thành Mỹ: 18,09m, tại Ái Nghĩa:  7,81m (dưới báo động II: 0,19 m), trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy: 5,51m (dưới báo động I: 0,69 m), tại Câu Lâu: 1,93 m (dưới báo động 1: 0,07 m). Tại Hội An: 1,39 m (trên báo động 1: 0,39 m).
   
   
  Có 28 hồ/73 hồ chứa đã tích đầy nước. Về hồ chứa thủy điện Thủy điện Đắk Mi 4 mực nước hồ 256,2 m; lưu lượng về hồ 3500m3/s; lưu lượng xả qua máy phát điện 0 m3/s; lưu lượng xả qua tràn 2000 m3/s. Hồ chứa Thủy điện A Vương mực nước hồ 376,54 m; lưu lượng về hồ 1319,1 m3/s; lưu lượng xả qua máy phát điện 28 m3/s; lưu lượng xả qua tràn 1124 m3/s. Hồ chứa Thủy điện Sông Bung 6 mực nước hồ 29 m. Đến sáng nay trên địa bàn Quảng Nam đã sơ tán được 9.227 hộ dân. Về thiệt hại do bão số 11 gây ra đã có 3 người chết, đó là ông Trương Chạy (84 tuổi, ở xã Điện Phương, huyện Điện Bàn), lý do bị sụp nhà xưởng. Anh Phạm Văn Quy (33 tuổi ở xã Điện Phong, huyện Điện Bàn), lý do chèn nhà bị ngã. Một bé gái bị sạt lở đất ở huyện Nông Sơn. 
   
   
  Có 3 người bị mất tích trong bão số 11 là ông Võ Văn Ba (68 tuổi, ở TP. Hội An), bà Trần Thị Xuân (62 tuổi), xã Bình Giang và ông Pha Lê (60 tuổi ở xã Bình Dương cùng huyện Thăng Bình) bị mất tích khi đang đi đánh lưới. Ngoài ra còn có 7 người bị thương, gồm ông Đặng Lê (SN 1974, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), lý do là chèn chống nhà cửa, ông Nguyễn Văn Mười (SN 1976, ở Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành), lý do là chèn chống nhà cửa, bà Đào Thị Lan (50 tuổi, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước) và 4 người chưa rõ danh tính ở huyện Hiệp Đức, Đại Lộc và Nông Sơn. Trên 5.033 ngôi nhà bị hư hỏng nặng nề. 57 trang trại ở huyện Điện Bàn bị tốc mái. 
   
   
  Đoạn quốc lộ 1A từ thành phố Tam Kỳ đến huyện Thăng Bình có ngập nhiều đoạn như: đoạn từ Cây xăng Tân Thạnh, phường Hòa Thuận. Thành phố Tam Kỳ và đoạn tại Quán Gò, xã Bình An, huyện Thăng Bình…Các tuyến đường ĐT cây ngã đổ rất nhiều, hiện tại đang khắc phục thông tuyến. Có 40 chiếc tàu bị chìm và 5 chiếc khác bị hư hỏng. 
   
   
  Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế chưa thống kê được thiệt hại. Các địa phương ở tỉnh thiệt hại nặng nhất là Nam Đông và Phú Lộc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.
   
   
  Đến 06 giờ ngày 16/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Thái Lan.
   
  Theo đó, bão chưa kịp tan, người dân miền Trung lại đối mặt với lũ lớn khi không khí lạnh tràn về kết hợp hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa trên diện rộng. Lũ trên nhiều sông tại miền Trung đã lên mức báo động 2-3 (BĐ) và được dự báo sẽ lên trong những ngày tới.
   
  Bài & ảnh: Thanh Hải - Xuân Lam
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Nari càn qua, miền Trung tan tác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO