Bão đổ bộ phía Bắc Trung Quốc sơ tán hàng chục nghìn người

Mai Đan | 22/07/2021 18:53

(TN&MT) - Ngày 22/7, hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc. Trong khi đó, mưa lớn đã chia cắt tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong gần một tuần và làm ít nhất 33 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam đã nâng cảnh báo bão cho 4 thành phố ở phía Bắc tỉnh này, gồm Xinxiang, Anyang, Hebi và Jiaozuo lên màu đỏ - cấp cao nhất trong 4 cấp của hệ thống cảnh báo thời tiết theo màu.

Tân Hương, một thành phố nhỏ ở phía Bắc Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa 812 mm từ ngày 20 đến 22/7, phá vỡ các kỷ lục trước đó. 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố đã tràn, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận.

Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc đưa tin, tính đến cuối ngày 21/7, hơn 470.000 người và hơn 55.000 ha hoa màu đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa như trút nước ở Tân Hương. Chính quyền địa phương đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm hơn 76.000 người.

Trước tình hình tàu điện ngầm ở Trịnh Châu bị ngập lụt gây chết người, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt trong giao thông đô thị và ứng phó khẩn cấp.

Ngoài ra, nhiều thành phố bị ngập lụt và mùa màng bị phá hủy khi thời tiết khắc nghiệt lan rộng về phía Bắc Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,22 tỷ nhân dân tệ (tương đương 189 triệu USD).

Khi bão di chuyển về phía Bắc Trung Quốc trong ngày 22/7, hơn 73.000 người đang được sơ tán khỏi thành phố Anyang, trên biên giới Hà Nam với tỉnh Hà Bắc. Thành phố ngập trong bùn lầy do lượng mưa hơn 600 mm kể từ ngày 19/7. Hai người đã thiệt mạng ở tỉnh Hà Bắc khi một cơn lốc xoáy tấn công thành phố Bảo Định ngày 21/7.

Dưới đây là những hình ảnh về trận mưa lũ tại Trung Quốc

Nhiều người lội qua dòng nước lũ trên một cây cầu ở Hebi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 22 tháng 7 năm 2021

Các khu vực bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 21/7/2021

Một đoạn đường bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 21/7/2021

Một người dân trên con đường bị nước lũ làm hư hại sau trận mưa lớn ở thành phố Gongyi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 22/7/2021

Một người đàn ông ôm con lội qua con đường ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 22/7/2021

Mọi người cùng chiếc bè tạm lội qua con đường ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 22/7/2021

Người dân đứng trên con đường ngập nước chờ được sơ tán sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 22/7/2021

Mọi người đi bộ trên một cây cầu bị hư hỏng sau khi mưa lớn làm ngập làng Gaomiao ở Gongyi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 21/7/2021

Theo Tổng hợp từ Reuters & Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão đổ bộ phía Bắc Trung Quốc sơ tán hàng chục nghìn người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO