Báo chí góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk

20/06/2017 00:00

(TN&MT) - Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương có văn phòng đại diện, cơ quan và phóng viên thường trú, và địa phương sáng nay 20/6/2017, nhân kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017).

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà đã đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ảnh một cách đa chiều tạo nên môi trường hoạt động báo chí lành mạnh, hiệu quả nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí trong phát triển của tỉnh.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí trong phát triển của tỉnh.

Báo chí đã phát hiện, đi sâu phản ảnh những thông tin tích cực, các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm nhân rộng điển hình, noi gương tạo nên phong trào thi đưa trong lao động, sản xuất, nếp sống mới, nhất là việc xây dựng nông thôn mới, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời qua thông tin phản ảnh của báo chí về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương đã giúp cho tỉnh Đắk Lắk kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để ngày càng hoạt động, điều hành có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn các nhu cầu về thủ tục hành chính, đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với địa phương để mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp có hiệu quả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương thành lập văn phòng, cơ quan đại diện như: Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Tiền Phòng, Báo Tài nguyên và Môi trường và hàng chục phóng viên thường trú của các báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Thanh Niên, Sài Gòn Gải Phóng… và các đài, báo địa phương đã và đang phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng là kênh thông tin quan trọng truyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những văn hóa, văn minh của thế giới góp phần nâng cao dân trí…

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vì có nhiều thành tích đống góp cho sự phát triển của Báo chí Việt Nam
Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vì có nhiều thành tích cho sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp tôn vinh các Nhà báo, luôn là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng trước nơi đầu sóng, ngọn gió trong công cuộc giữ gìn độc lập tự do của tổ quốc, đấu tranh phòng chống các tư tưởng trì trệ, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần làm trong sạch bộ máy hành chính nhà nước.

Tại buổi gặp mặt hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ ra những tồn tại mà báo chí còn gặp phải như: vẫn còn những bài báo chưa thực sự hấp dẫn, một số trường hợp báo chi đưa tin thiếu chính xác gây dư luận không tốt. Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các phóng viên, nhà báo, cơ quan đại diện báo trung ương đóng chân trên địa bàn, báo chí địa phương cần cẩn trọng trong việc đưa tin viết bài một cách chính xác, trung thực nhằm định hướng dư luận một cách tích cực và hiệu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các nhà báo.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các nhà báo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội nhà báo Viiệt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho 4 đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk; UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và quà cho các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên thường trú báo chí trung ương, và địa phương đang hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh./.

Đình Thắng 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO