Ban Thư ký

Chuyển đổi năng lượng công bằng: Việt Nam sẵn sàng “nhập cuộc”
(TN&MT) - Giai đoạn 2024 - 2028, các đối tác quốc tế sẽ hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam triển khai các dự án cụ thể, nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Điểm đặc biệt, khoản tài chính 15,5 tỷ đô la theo JETP sẽ được phân bổ cho các dự án chưa huy động được vốn, chưa được phê duyệt hoặc đang trong giai đoạn đề xuất ý tưởng.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban Thư ký JETP
    (TN&MT) - Sáng 8/9, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
  • Ban thư ký JETP Indonesia tuyên bố tạm hoãn công bố Kế hoạch Xây dựng chính sách và đầu tư thực hiện JETP
    Ban thư ký thực hiện Tuyên bố Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Chính phủ Indonesia đã tuyên bố tạm hoãn công bố Kế hoạch Xây dựng chính sách và đầu tư thực hiện JETP. Điều này dấy lên lo ngại về việc thực hiện mục tiêu đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than tại đất nước này.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh làm Trưởng Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 845/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo quyết định, Trưởng ban là đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Hội nghị lần thứ 8 Nhóm công tác ASEAN về hóa chất và chất thải - Vì một ASEAN xanh hơn
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với ASEAN về môi trường năm 2023, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Nhóm công tác ASEAN về hóa chất và chất thải (gọi tắt là Hội nghị AWGCW-8) trong các ngày 5 - 7/7, tại Hà Nội.
  • Về với Tràm Chim

    Về với Tràm Chim

    22:36 22/01/2023
    (TN&MT) - Vào một ngày cuối năm 2021, khi nghe tin đàn sếu trở về, tôi vội vã bỏ lại sau lưng sự náo nhiệt phố thị, tìm đến Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), khám phá nơi chứa đựng trong mình cả một kho tàng đa dạng sinh học. Với hơn 130 loài thực vật, hơn 200 loài chim (chiếm khoảng 1/4 số loài chim có ở Việt Nam), trong đó, có 16 loài quý hiếm như ô tác, te vàng, già đãy, choi choi… và đặc biệt là sếu đầu đỏ.
  • Phát triển bền vững lựa chọn tất yếu
    (TN&MT) - Phát triển bền vững là đích đến quan trọng của thế giới và Việt Nam là một mảnh ghép trong bức tranh chung đó. Hơn lúc nào hết, phát triển xanh, bền vững phải là mệnh lệnh của cuộc sống hiện tại và tương lai.
  • Nâng cao mục tiêu của Đóng góp do quốc gia tự quyết định
    (TN&MT) -Trong khuôn khổ Hội nghị COP27, Ban Thư ký Công ước khung của LHQ phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động quốc tế đã tổ chức sự kiện cấp cao về tăng cường tham vọng Đóng góp do quốc gia tự quyết định
  • Nâng cấp công cụ giám sát thiên tai lưu vực sông Mekong
    (TN&MT) - Ủy hội sông Mekong vừa nâng cấp trang web "Giám sát và Dự báo lũ lụt, hạn hán" nhằm giúp người dân sống dọc dòng chính sông Mekong tại Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng dòng sông chảy qua khu vực mình sống.
  • Chu kỳ tài trợ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) -7: Việt Nam đạt kết quả vận động tài trợ rất tích cực
    (TN&MT) - Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) ra đời từ năm 1991 tại Hội nghị về Môi trường và Phát triển lần thứ nhất của Liên hợp quốc nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách trên phạm vi toàn cầu. Đến nay, GEF đã tài trợ 20,2 tỷ USD và huy động 129,9 tỷ USD tài trợ bổ sung cho hơn 5.200 dự án trên thế giới.
  • Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế
    Chiều 10/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2022 đã tiếp Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế A-nu-lắk Kít-ti-khun báo cáo tình hình hoạt động, xin ý kiến chỉ đạo cho định hướng hoạt động của Ủy hội trong thời gian tới.
  • ASEAN và EU thảo luận về các vấn đề liên quan đến môi trường
    (TN&MT) - Ban thư ký ASEAN (ASEC) và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) vừa mới tổ chức một hội thảo giới thiệu kéo dài hai ngày về “Vốn tự nhiên tại ASEAN” ở Bangkok, Thái Lan.
  • Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế
    (TN&MT) – Chiều ngày 18/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành đã có buổi tiếp và làm việc với ông An Pich Hatda, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Hai bên trao đổi thông tin, chương trình Hành động của Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong thời gian 3 năm tới.
  • Tập huấn quản lý kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam
    (TN&MT) - Từ ngày 17 - 21/9, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo tập huấn Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng hệ thống quản lý kiểm kê khí nhà kính. Hội thảo là dịp để các chuyên gia trong nước và quốc tế tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những phương pháp, quy trình kỹ thuật mới về kiểm kê KNK nhằm hỗ trợ các cơ quan phía Việt Nam có được kết quả kiểm kê cấp ngành, cấp quốc gia đảm bảo tính khoa học, đầy đủ và chính xác theo thông lệ quốc tế.
  • Thứ trưởng Lê Công Thành tiếp và làm việc với Thư ký điều hành Ban thư ký Nghị định thư Montreal
    (TN&MT) - Ngày 14/09, Bên lề Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã có buổi tiếp và làm việc với Bà Tina Birmpili, Thư ký điều hành Ban thư ký Nghị định thư Montreal.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO