Ban Bí thư chỉ định Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Theo Chinhphu.vn | 01/01/2020 14:13

(Chinhphu.vn) - Chiều 31/12, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (giữa) trao quyết định cho các đồng chí Võ Công Trí (phải) và Nguyễn Văn Quảng (trái)

Theo đó, Ban Bí thư quyết định đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nghỉ hưu từ ngày 1/12/2019.

Ban Bí thư cũng quyết định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thôi tham gia Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; luân chuyển, chỉ định đồng chí tham Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường thực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Chức mừng đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhận nhiệm vụ mới, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Văn Quảng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí với những khó khăn, thử thách nhưng đồng chí đã khẳng định là cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu, có năng lực phân tích, dự báo và xử lý kịp thời những tình huống phức tạp, nhạy cảm, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn, ở cương vị công tác mới, với sự giúp đỡ tận tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng sẽ sớm nắm bắt được nhiệm vụ công tác mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh sẽ không ngừng học tập, rèn luyện và học hỏi kinh nghiệm các đồng chí trước, các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cộng sự trong quá trình làm việc. Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ làm việc với tinh thần tận tụy, trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển thành phố theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969 tại Hải Phòng. Trình độ tiến sĩ luật. Đồng chí từng giữ các chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao từ tháng 9/2018 đến nay. Ngày 22/10/2018, đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2015-2020

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Bí thư chỉ định Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO