Thứ Hai, 2/6/2025 13:24 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bãi rác Khánh Sơn sắp đầy

Thứ Ba 13/08/2019 , 09:23 (GMT+7)

(TN&MT) - Người dân TP. Đà Nẵng thấp thỏm âu lo khi biết, bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) chỉ còn mấy tháng nữa là đầy rác.

Bãi rác Khánh Sơn đang chứa hơn 3,2 triệu tấn rác, theo tính toán khả năng chôn lấp của bãi rác này chỉ còn hơn 170 ngày... “Nếu như bãi rác Khánh Sơn được lấp đầy mà Khu liên hợp xử lý chất thải rắn chưa được xây xong, vấn đề xử lý rác của thành phố sẽ ra sao?”. Câu hỏi đó đang làm đau đầu cả chính quyền, nhà đầu tư và người dân TP. Đà Nẵng.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay, rác thải công nghiệp, rác thải y tế, phân bùn bể phốt, rác xây dựng... bình quân mỗi ngày thành phố thải ra khoảng 1.100 tấn. Trong đó, công nghệ xử lý rác chỉ có duy nhất công nghệ chôn lấp, thực hiện tại bãi rác Khánh Sơn. Theo tính toán, bình quân lượng rác này sẽ tăng 8 - 10% năm.

R4
Bãi rá Khánh Sơn sẽ được nâng cấp thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

Theo ông Hùng, nguyên nhân ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn là do chôn lấp lượng rác quá lớn làm phát tán mùi, nhất là thay đổi thời tiết, nhiệt độ. Nguyên nhân thứ 2 là do nước bãi rác thấm vào môi trường (nước rỉ rác). Nguyên nhân nữa là không đảm bảo khoảng cách vệ sinh giữa bãi rác với khu dân cư, theo quy chuẩn là 1.000m nhưng khảo sát thực tế có nơi chỉ cách 200m.

Theo ông Hùng, thời gian qua, ngành TN&MT thành phố đã có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn như tăng cường diện tích phủ bạt, thu gom nước rỉ rác. Thành phố đang đẩy mạnh đầu tư để nâng cấp bãi rác Khánh Sơn. Cụ thể sẽ đầu tư nhà máy đốt rác công suất 1.500 tấn/ngày, xây dựng nhà máy xử lý rác thải ý tế, phân bể phốt. Hiện tại, TP. Đà Nẵng chưa thể đầu tư Khu liên hiệp xử lý rác thải ở Hòa Nhơn vì vướng mắc bởi các thủ tục đầu tư, quy định của luật.

Ông Hùng cho rằng, việc di dời hay đóng cửa bãi rác Khánh Sơn chưa thể chấm dứt được tình trạng ô nhiễm. Theo ông Hùng, các Sở, ngành đã tham mưu cho TP. Đà Nẵng theo hướng khác là nâng cấp bãi rác Khánh Sơn hiện tại thành khu liên hợp xử lý chất thải rắn với đầy đủ các hạng mục. Trong đó, cho phép Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy rác theo công nghệ đốt với công suất 650 tấn/ngày đêm, nếu thuận lợi, đến cuối 2020, nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho biết, gần đây, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của thành phố tăng nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Được biết, Khu xử lý chất thải Khánh Sơn bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2007. Đến nay, các ô rác số 1, 2 đã được phủ bạt; đang vận hành ô rác số 3, 4, 5 với cao trình hiện tại là +41m, +45m, +45m. Với lượng CTRSH phát sinh như hiện nay, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tính toán khoảng đến cuối năm 2019 - đầu năm 2020 nếu không thực hiện các giải pháp nâng cấp, cải tạo, các ô rác sẽ đạt cao trình thiết kế. Thành phố chỉ có khu vực xử lý rác tại Khánh Sơn. Do đó, thành phố sẽ phải đối mặt với vấn đề an ninh rác vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, mỹ quan đô thị và hình ảnh thành phố.

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố đến năm 2025 khoảng trên 1.800 tấn/ngày; đến năm 2030 khoảng trên 2.400 tấn/ngày, và đến năm 2040 khoảng trên 3.000 tấn/ngày.

Xem thêm
TP.HCM sắp xóa sổ xe xăng khỏi các app xe công nghệ

TP.HCM TP.HCM đang xúc tiến kế hoạch chuyển đổi 400.000 xe xăng sang xe điện, tiến tới xóa sổ xe xăng của tài xế công nghệ khỏi các app xe công nghệ.

Đề xuất vớt rác 1 lần/tuần tại các tuyến kênh thoát nước TP HCM

TP HCM Sở Xây dựng TP HCM vừa đề xuất tổ chức vớt rác tối thiểu 1 lần/tuần trên toàn bộ 23 tuyến kênh thoát nước, với tổng chiều dài hơn 41 km.

Gian nan xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải Đông Vinh

Nghệ An Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày bãi rác Đông Vinh chính thức đóng cửa, thế nhưng, công tác xử lý triệt để ô nhiễm môi trường vẫn đang diễn ra khá chậm chạp.

Lào Cai hỏa tốc yêu cầu ứng phó với thiên tai nguy hiểm

Ngày 29/5, UBND tỉnh Lào Cai có công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương tập trung ứng phó và chủ động phòng, chống thiên tai nguy hiểm.

Nhà khoa học Việt phát triển công nghệ định vị vệ tinh

Hệ thống RTK-VIỆT, một ứng dụng được phát minh bởi các nhà khoa học Việt Nam, đang mở ra cơ hội làm chủ công nghệ định vị vệ tinh cho người dùng Việt Nam.

Giới thiệu Bộ nhận diện Ngày Môi trường thế giới (5/6/2025)

Bộ nhận diện góp phần chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, định vị hình ảnh một chiến dịch môi trường quy mô quốc gia.

Bình luận mới nhất