bạch mã huế

Trồng cây xanh tại Vườn Quốc gia Bạch Mã
(TN&MT) - Hội cựu sinh chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (The Project for Human Resource Development Scholarship JDS) vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức trồng cây, hưởng ứng kỷ niệm 28 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1995 – 28/11/2023).
  • Thừa Thiên Huế: Động vật hoang dã bị sát hại dã man
    (TN&MT) - Nhiều động vật hoang ở Vườn quốc gia Bạch Mã bị nhóm đối tượng săn bắn, tàn sát dã man.
  • Xứ Huế thanh bình giữa mùa Covid
    (TN&MT) - Giữa “đỉnh điểm” chống “giặc Covid-19”, Huế trở nên thanh tịnh, lãng mạn và xanh hơn. Có lẽ đây là thời gian đẹp nhất, “lặng” nhất của Huế, đúng như câu  hát “vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn  trầm tư” trong ca khúc “Huế tình yêu của tôi” của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO