Bắc Ninh: 17 năm không giải quyết xong 15m2 đất cho dân

11/07/2019 19:04

(TN&MT) - Chính quyền cắt của dân hơn 15m2 đất nói rằng để làm mương nhưng thực tế đất vẫn còn nguyên mà mãi không đưa ra được cách giải thích rõ ràng về lý do...

(TN&MT) - Chính quyền cắt của dân hơn 15m2 đất nói rằng để làm mương nhưng thực tế đất vẫn còn nguyên mà mãi không đưa ra được cách giải thích rõ ràng về lý do vì sao không cấp sổ đỏ đủ đất cho gia đình này.
66344611 286218005522161 1642982418451267584 n
Bà Thuật đang phân trần sự việc với Pv.
Thanh tra Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị chỉ đạo xem xét vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thuật (thôn Do Nha, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh) về giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ cho gia đình bà.
Bên cạnh đó, Báo Tài nguyên & Môi trường cũng nhận được đơn kêu cứu của hộ bà Thuật. Trong đơn, bà Thuật trình bày việc gia đình mình có khiếu kiện kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai. Cho rằng cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất không đủ diện tích đất mà gia đình mình sử dụng ổn định nhiều năm, bà Thuật đã viết đơn khiếu kiện lên các cấp từ năm 2002 đến nay nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết dứt điểm.
66434951 884007695284538 9010060102392086528 n
Tại tờ bản đồ số 22 xã Phương Liễu thể hiện mảnh đất số 25 của gia đình bà Thuật có diện tích 535m2.

Bà Thuật cho biết, mảnh đất gia đình bà đang sử dụng có nguồn gốc từ bố mẹ chồng của bà để lại. Năm 1987, vợ chồng bà ly hôn, tòa án đã tuyên giao quyền sử dụng mảnh đất cho bà có diện tích 535m2. Từ đó đến nay bà cùng các con sử dụng ổn định.
Khi chính quyền địa phương có chủ trương vận động người dân hiến đất để xây mương thủy lợi, gia đình bà đã phải hiến một phần đất. Tuy nhiên sau đó công trình mương thủy lợi được xây bờ cứng, không sử dụng đến đất gia đình bà đã hiến, các hộ dân liền kề gia đình bà cũng đã xây dựng bờ rào sát mương thủy lợi và đã dược công nhận quyền sử dụng đất. Riêng gia đình bà vẫn không được công nhận phần đất này mà chính quyền vẫn không có câu trả lời rõ ràng.
66681986 2054522391509610 4390329004628901888 n
Dải đất hẹp phía sau nhà bà Thuật không được cấp sổ hồng trong khi các nhà khác đã xây dựng ra sát mương.
Đến năm 2002, tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, tuy nhiên gia đình bà Thuật chỉ được công nhận 519,7m2, còn 15,3m2 là dải đất nằm dọc bờ mương (có chiều dài 17m, rộng 0,9m) không được công nhận. Nhận thấy địa phương không sử dụng đến diện tích đã cắt ra để làm mương, các hộ khác cũng đã xây tượng rào sát mương, bà Thuật đã có kiến nghị đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đầy đủ diện tích 535m2 theo tờ bản đồ địa chính xã Phương Liễu, ranh giới, kích thước thể hiện theo thửa đất số 25 bản đồ này mà không bị trừ đi 15,3m2 dọc mương. Tuy nhiên đề nghị này của bà Thuật đã không được cơ quan chức năng chấp thuận.
Từ đó đến nay, đã 17 năm gia đình bà gửi đơn thư đi nhiều nơi tuy nhiên sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm. Bà Cho biết trong quãng thời gian này, có lúc gia đình bà bị khủng bố, đe dọa sẽ giết chết nếu còn đâm đơn khiếu kiện lên cơ quan chức năng. Bà Thuật kiến nghị chính quyền địa phương phải cắm mốc giới đất đai lại theo bản đồ địa chính và công bố rõ diện tích thực tế sử dụng của những gia đình xung quanh cũng như gia đình bà tính từ bờ mương, khi đó, mọi việc sẽ rõ ràng. Nếu các gia đình đủ đất theo bản đồ, bà tin rằng diện tích của mình cũng đủ.
P
V đã đến UBND xã Phương Liễu gặp ông Nguyễn Hải Trưng – Chủ tịch UBND xã. Trả lời PV, ông Trưng cho biết ông đã nắm được vấn đề, tuy nhiên vì không có thời gian nên hẹn sẽ trả lời vào dịp khác. Trả lời PV, ông Nguyễn Đức Ninh (Phó CVP UBND huyện Quế Võ) cho biết, vụ việc khiếu nại của bà Thuật kéo dài đã nhiều năm nay. Các cấp tỉnh, huyện, xã đều đã giải quyết, trả lời nhưng bà Thuật không chấp nhận.
Theo ông Ninh, cơ quan chuyên môn đã đo đạc và xác định bà Thuật không đủ 535m2 đất như trong bản đồ địa chính. Việc cấp sổ đỏ phải theo đúng con số thực đo. "Việc này đã được địa phương giải quyết xong", ông Ninh nói.
Tuy nhiên, Pv đặt vấn đề về việc đo đạc lại đất của các gia đình lân cận để cùng đối chiếu với bản đồ. Ông Ninh cho rằng mình không phải là cơ quan chuyên môn nên sẽ hướng dẫn Pv làm việc với Phòng TN&MT vào 1 buổi khác.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: 17 năm không giải quyết xong 15m2 đất cho dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO