Bắc Giang: Khai mạc lễ hội Tây Yên Tử 2023

Bảo Hà| 03/02/2023 08:54

(TN&MT) - Ngày 2/2, tại Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, hàng nghìn người dân huyện Sơn Động và các huyện lân cận tỉnh bắc Giang tham dự lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch cấp tỉnh nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh. Đồng thời, cũng là không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử.

a-tnmt-1.-toan-canh-ha-1-.jpg
Các đại biểu về tham dự lễ khai mạc hội xuân Tây Yên Tử năm 2023

Tham dự Lễ khai mạc có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Ủy viên Hội đồng chứng minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giám đốc Học viện Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành T.Ư.

Từ sáng sớm, hàng nghìn du khách, phật tử nườm nượp về dự lễ. Tại khu vực chùa Hạ, người dân tấp nập đến chiêm bái, cầu bình an. Đúng 9 giờ, lễ khai mạc bắt đầu với màn "Trống hội non sông" và chương trình nghệ thuật chủ đề "Linh thiêng Tây Yên Tử".

a-tnmt-4.-anh-2.jpg
Khai mạc lễ hội bắt đầu với màn ''Trống hội non sông''

Phát biểu khai mạc, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh nhấn mạnh, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã tập trung xây dựng, hình thành không gian du lịch Tây Yên Tử sẽ trở thành ngày hội lịch sử văn hóa tiêu biểu, ngày càng được tổ chức trang trọng, ấn tượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết xác định phát triển du lịch cũng như sự kiện khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ được tỉnh Bắc Giang tổ chức hằng năm, có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh đã tập trung xây dựng hình thành Không gian du lịch Tây Yên Tử gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp” của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Bởi Tây Yên Tử có vị trí đắc địa để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng.

a-tnmt-1.-ong-mai-son-pho-ct-tinh-ha-1-.jpg
Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi khai mạc.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị Bắc Giang tiếp tục nâng cao nhận thức, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, phối hợp với Bộ tổ chức Hội nghị Du lịch toàn quốc lần thứ 3; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch mới có tính đặc trưng cao, góp phần cùng cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2023 sẽ đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 diễn ra trong 6 ngày từ ngày 1 đến ngày 6/2 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão) với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng của các huyện, thành phố trong tỉnh, trọng tâm là các huyện: Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn.

a-tnmt-1.-anh-thai-va-thay-quyet-danh-trong-1-1-.jpg
Đánh trống, thỉnh chuông khai hội và cầu quốc thái dân an

Đặc biệt, sáng sớm 2/2 đã diễn ra Lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử với đoàn xe ôtô được trang trí theo nghi thức Phật giáo.

Lễ rước mang ý nghĩa đề cao giá trị tư tưởng tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ.

Sự kiện Tuần văn hóa du lịch này, BTC dự kiến tỉnh Bắc Giang sẽ đón khoảng 600 nghìn lượt khách tham quan. Đây là cơ hội để tỉnh Bắc Giang được quảng bá các di sản văn hóa, phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa tâm linh vùng Tây Yên Tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Khai mạc lễ hội Tây Yên Tử 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO