Bắc Giang khai hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2023

Bảo Hà| 03/03/2023 20:06

Sáng 3/3, UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khai hội chùa Vĩnh Nghiêm tại xã Trí Yên. Năm nay lễ hội được diễn ra từ ngày 3/3 đến hết ngày 5/3 (tức từ ngày 12 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão).

Dự lễ khai hội có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Đăng Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Dũng; Thượng tọa Thích Thiện Văn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng đông đảo tăng ni, phật tử, du khách thập phương.

Việc tổ chức lễ hội nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đáo của di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm.

Lễ hội có nhiều hoạt động gồm: Rước lễ theo nghi lễ nhà chùa, màn trống hội, múa lân. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc với màn sử thi “Vĩnh Nghiêm cổ tự” (gồm 4 chương: Về cõi Phật; Miền đất học; Vĩnh Nghiêm thời kỳ kháng chiến; Yên Dũng ngày mới) do các diễn viên, nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn thu hút đông đảo du khách thập phương thưởng thức.

Tại lễ hội diễn ra giải vô địch vật dân tộc, vật tự do cấp tỉnh; giải kéo co mở rộng huyện Yên Dũng và các hoạt động giao lưu văn nghệ. Cùng đó là tổ chức nhiều trò chơi dân gian: Bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đi cầu cần, nhảy bao bố. Trong không gian lễ hội còn có thuyết giảng Phật pháp.

Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm ngày nay đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu được của vùng Kinh Bắc, được bạn bè gần xa và khách du lịch quốc tế biết đến.

Những hình ảnh Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm:

c.png
Các đại biểu và đông đảo du khách tham dự lễ khai hội chùa Vĩnh Nghiêm
c1.png
Đồng chí Hoàng Văn Thanh phát biểu khai hội
c2.png
NTiết mục đánh trống khai hội
c3.png
Nhân dân xã Trí Yên-nơi có di tích chùa Vĩnh Nghiêm tham gia rước lễ
c4.png
Chùa Nghiêm là nơi lưu giữ kho mộc bản với 3.050 bản ván khắc, trong đó hầu hết là kinh, sách, luật giới nhà Phật, trước tác của Tam thế tổ và một số vị cao tăng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử
c5.png
Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Ký ức thế giới khu vực
 châu Á - Thái Bình Dương
c6.png
Chùa Vĩnh Nghiêm, Yên Dũng, Bắc Giang được du khách thập phương lựa chọn là điểm du xuân đầu xuân Quý Mão

Chùa Vĩnh Nghiêm được coi là chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm, trường Đại học Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam. Đặc biệt, chùa lưu giữ được kho Mộc bản kinh Phật với 3.050 bản khắc ván chữ Hán được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang khai hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO