Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng trở lại

16/06/2014 00:00

(TN&MT) - Từ 16/6, mưa dông tại miền Bắc và miền Trung sẽ giảm dần, ngày nắng nóng oi bức với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

(TN&MT) - Từ 16/6, mưa dông tại miền Bắc và miền Trung sẽ giảm dần, ngày nắng nóng oi bức với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ C.
   
  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/6, cơn bão đầu tiên của năm - cơn bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
   
  Tuy nhiên do ảnh hưởng của rìa nam hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông trong tối 16/6 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.
   
  Trên khu vực đất liền, các tỉnh Bắc Bộ bước vào một đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong ngày 16/6 ở mức 35-36 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.
   
  Các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nên đã có mưa dông trên diện rộng vài ngày qua, khiến khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện một đợt lũ đầu mùa với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-5m.
   
   
  Từ 16/6, mưa tại khu vực này cũng giảm dần, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa - Bình Thuận ở mức 33-36 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ.
   
  Dự báo, nhiệt độ tại miền Trung sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới. Vào nửa cuối tuần, nhiệt độ sẽ nhích lên 37-38 độ C, một số khu vực vùng núi có thể lên mức 38-39 độ C, nắng nóng gay gắt.
   
  Tại các tỉnh từ Tây nguyên đến Nam bộ, nhiệt độ cũng tăng dần, trời khá oi bức nhưng không quá gay gắt, với nền nhiệt cao nhất tại TP.HCM vào khoảng 34-35 độ C.
   
PV
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO