Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4

Thanh Tùng| 04/08/2021 09:30

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (4/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh thành bão, cơn bão số 4 năm 2021 và có tên quốc tế là LUPIT.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơ bão số 4 trong năm 2021. Ảnh: TTDB KTTV QG

Hồi 7 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ, đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5,0m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay (4/8) đến ngày 7/8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO