Anh tăng cường tài trợ cho các phương tiện phát thải thấp

11/09/2018 11:23

(TN&MT) – Ngày 10/9, Vương quốc Anh công bố sẽ tài trợ thêm 106 triệu bảng (tương đương 138 triệu USD) để giúp thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các loại xe, pin và công nghệ carbon thấp thân thiện với môi trường.

Một chiếc xe hơi đang đậu tại trạm sạc bình cho xe điện ở London, Anh vào ngày 6/3/2018. Ảnh: Reuters / Simon Dawson
Một chiếc xe hơi đang đậu tại trạm sạc bình cho xe điện ở London, Anh vào ngày 6/3/2018. Ảnh: Reuters / Simon Dawson

Các nhà điều hành và chính trị gia sẽ tập trung tại Birmingham, Vương quốc Anh để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về các phương tiện giao thông không phát thải trong bối cảnh chính phủ Anh hy vọng nước Anh sẽ trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ phát thải thấp.

 

Tổng các khoản đầu tư hơn 500 triệu bảng Anh cũng được một số công ty công bố, trong đó có Aston Martin - nơi sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm mới.

 

"Những biện pháp này sẽ thúc đẩy việc thiết kế, sử dụng, hấp thu và cơ sở hạ tầng cần thiết cho các phương tiện giao thông sạch hơn, xanh hơn, khi đó sẽ giúp chúng ta giảm đáng kể những tác động gây ra cho sự nóng lên toàn cầu do khí thải", Thủ tướng Anh Theresa May cho biết.

 

Bà May cũng sẽ tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn tại Hội nghị thượng đỉnh về các phương tiện giao thông không phát thải với các công ty chuỗi cung ứng từ Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Ấn Độ để giúp thúc đẩy nhu cầu khi Anh cố gắng khuyến khích đầu tư trong nước khi rời khỏi Liên minh châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh tăng cường tài trợ cho các phương tiện phát thải thấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO