An Nhơn (Bình Đinh): Giáo xứ Kim Châu hướng đến môi trường xanh

Mỹ Bình | 07/12/2021, 11:20

(TN&MT) - Những năm qua, đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Kim Châu đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng đô thị phường Bình Định, thị xã An Nhơn xanh, sạch, đẹp.

Giáo họ Kim Châu hình thành từ năm 1887 và nhà thờ Kim Châu tọa lạc tại 02 Lâm Văn Thạnh, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, có kiến trúc mang phong cách Tây Âu cổ kính, nghệ thuật chạm trổ tinh xảo được xây dựng năm 1900 là nơi sinh hoạt cộng đồng của giáo xứ Kim Châu có 9 giáo họ, gần 400 hộ dân với hơn 2.000 giáo dân.

Nhà thờ Kim Châu tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn 

Cùng với đồng bào công giáo tỉnh Bình Định nói chung và thị xã An Nhơn nói riêng, nhiều năm qua cộng đồng giáo xứ Kim Châu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh đưa Bình Định trở thành một tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Góc công viên xanh tại đường Lâm Văn Thạnh, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn - nơi sinh hoạt cộng đồng giáo xứ Kim Châu.

Chia sẻ với phóng viên Báo TN&MT, ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên của Ban hành giáo giáo xứ Kim Châu chia sẻ: Nhiều năm qua, giáo dân Kim Châu luôn ý thức được trách nhiệm và bổn phận của người công giáo trên con đường gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Định phát động, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định. Từng hộ giáo dân đều đăng ký tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố văn minh hướng tới môi trường xanh. 

Giáo dân Kim Châu hướng về môi trường xanh. 

Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết thêm: Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng tại nhà thờ Kim Châu, các giám mục đều chia sẻ, nhắc nhở bà con giáo dân ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn nếp sống văn minh nơi công cộng, đoàn kết tình làng nghĩa xóm, sống tốt đời đẹp đạo, sống có ích cho gia đình và xã hội. Mặc dù thời điểm này vì tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các buổi sinh hoạt không tập trung đông người, nhưng qua nhiều kênh thông tin, cộng đồng giáo xứ Kim Châu vẫn truyền đến bà con giáo dân những thông điệp về công tác bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh chung, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bài liên quan
  • Giáo xứ Kiên Giang tích cực phối hợp bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Hưởng ứng Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Bộ TN&MT và lãnh đạo của 40 tổ chức tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 8 tổ chức tôn giáo trong tỉnh để triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO