An Lạc

Hà Nội: Giá nhà cao, nhà đầu tư không "xuống tiền"
(TN&MT) - Thị trường bất động sản (BĐS) đã đóng băng trong một thời gian dài. Tại Hà Nội, tình trạng các dự án chào bán "cắt lỗ" rất nhiều song không thể thanh khoản. Nguyên nhân là do giá bán vẫn được "neo" ở mức cao, nhà đầu tư chưa muốn mua vì chưa nhìn thấy rõ dấu hiệu tăng trưởng của thị trường.
  • Đi tìm không gian sống lý tưởng cho giới thành đạt
    Khi “nhà cao cửa rộng” không còn là tiêu chí được ưu tiên, thì những giá trị tinh thần ngày càng được chú trọng khi tìm kiếm một chốn an cư cho gia đình của giới thượng lưu.
  • Siết vay tín dụng - Cơ hội vàng cho khách mua nhà ở thực
    Vững bước trước những ảnh hưởng của siết vay tín dụng, những dự án bất động sản (BĐS) mang tới chất lượng cao là lựa chọn lý tưởng cho khách mua ở thực.
  • Tập đoàn An Lạc và Đất Xanh Miền Bắc phân phối tòa căn hộ Moonlight I
    Tập đoàn An Lạc Group và Đất Xanh Miền Bắc vừa ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, Đất Xanh Miền Bắc sẽ trở thành đại lý phân phối sản phẩm Moonlight 1 - Toà căn hộ cao cấp đầu tiên nằm trong khu đô thị 5 sao Anlac Green Symphony.
  • TP. Huế: Người dân giao nộp nhiều động vật rừng nguy cấp, quý hiếm
    Nhiều cá thể động vật rừng thuộc diện nguy cấp, quý hiếm đã được người dân ở Huế liên tiếp phát hiện và giao nộp cho lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.
  • Không khí chào đón Halloween tại Anlac Green Symphony
    Tối 29/10 tới, sự kiện “Halloween Pool Party” tại khu đô thị Anlac Green Symphony do Tập đoàn An Lạc tổ chức sẽ diễn ra với những tiết mục trình diễn ánh sáng trên không Drone Light Show và âm nhạc điện tử hấp dẫn.
  • Hé lộ chân dung nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn BĐS bền vững
    Gần đây, thị trường bất động sản hạ nhiệt, nhiều phân khúc trầm lắng. Các chuyên gia cho biết, giao dịch BĐS chỉ còn chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng có tài chính vững mạnh với xu hướng lựa chọn những sản phẩm mang giá trị thực và chất lượng thực.
  • Rộn ràng đêm hội trăng rằm tại KĐT Anlac Green Symphony
    (TN&MT) - Hướng đến sự gắn kết cộng đồng, “làm giàu” đời sống tinh thần của cư dân, Tập đoàn An Lạc đã tổ chức đêm hội Trung thu vẹn tròn ấm áp tại khuôn viên Khu đô thị Anlac Green Symphony.
  • Đề xuất sử dụng xe buýt điện trong Dự án giao thông xanh TP.HCM
    (TN&MT) - Thay vì sử dụng xe chạy bằng nhiên liệu CNG, TP.HCM sẽ sử dụng xe buýt điện cho tuyến buýt nhanh đầu tiên (Dự án BRT 1) thuộc Dự án Phát triển giao thông xanh TP.HCM vì ưu điểm không gây tiếng ồn và ít ô nhiễm môi trường. Đây là đề xuất vừa được Sở Giao thông vận tải TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM.
  • “Lọc vàng qua lửa” – Tâm huyết kiến tạo bất động sản chất lượng cao
    Vấn đề BĐS phát triển quá nóng đã gây ra sự biến động lớn trên thị trường BĐS thế giới và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.
  • “Vật liệu tinh túy” làm nên thành công của BĐS hạng sang
    Sản phẩm cao cấp luôn được định chuẩn bằng tính chất tỉ mỉ, giới hạn và chỉn chu. Cùng chung thước đo giá trị đó, chuẩn mực của bất động sản hạng sang cũng được khẳng định bằng yếu tố khác biệt - đó là “vật liệu tinh túy”.
  • Khu đô thị tích hợp đa tầng tiện ích đang “hút” giới tinh hoa
    Bắt kịp xu hướng phát triển tất yếu của thế giới, dự án khu đô thị tích hợp với hệ tiện ích nội khu đủ đầy cùng không gian sống giao hòa với thiên nhiên trở thành lựa chọn sáng giá của giới tinh hoa để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.
  • Tập đoàn An Lạc: 20 năm kiên định theo đuổi ước mơ kiến tạo bất động sản bền vững
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, với tầm nhìn chiến lược và tâm huyết kiến tạo không gian sống mơ ước cho người dân Thủ đô, Tập đoàn An Lạc ngày càng khẳng định uy tín và niềm tin với khách hàng, trở thành một chủ đầu tư đi đầu phát triển các dự án BĐS bền vững, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.
  • Dự án An Lạc Symphony đã tháo dỡ rào chắn
    Ngày 2/3/2022, Chủ đầu tư Dự án An Lạc Symphony đã chủ động tháo dỡ rào chắn bê tống ngăn người dân đi lại giữa Khu đô thị mới Green Symphony với khu đất dịch vụ 25 ha xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.
  •  Anlac Green Symphony – Đô thị của những cư dân hạnh phúc
    (TN&MT) - Theo Giáo sư Jan Gehl – KTS, tác giả cuốn sách Đô thị vị nhân sinh – một đô thị đáng sống là đô thị được kiến tạo“vì sự phát triển của con người” thỏa mãn được hệ bốn tiêu chí cơ bản: an toàn, sống động, lành mạnh và bền vững. Được nhân rộng mô hình tại nhiều quốc gia phát triển, giờ đây đô thị vị nhân sinh đã trở thànhhình mẫu của đô thị hạnh phúc trên thế giới.
  • Đâu là mã “Bluechip” trên thị trường bất động sản năm 2021?
    (TN&MT) - 11 tháng đầu năm 2021 với nhiều biến động xã hội khiến thị trường bất động sản trải qua một giai đoạn khó khăn, một vài phân khúc có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội cho các nhà đầu tư suy xét lại chiến lược của mình, đầu tư vào đâu để bảo toàn dòng vốn, lợi nhuận cao và ổn định trong vài năm tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO