An Giang kỷ niệm lần thứ 101 năm Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Trí Hòa (tổng hợp) | 07/01/2021, 18:02

(TN&MT) - Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, sáng 7/1/2021, tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm lần thứ 101 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ. Ảnh: angiang.gov.vn

Dự Lễ kỷ niệm có ông Trương Trung Lập - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đại diện Giáo hội cùng đông đảo chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh.

Theo báo cáo của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, trong những năm qua, thực hiện những lời Đức Huỳnh Giáo chủ dạy, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã lãnh đạo, hướng dẫn bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo “sống tốt đời đẹp đạo”, “Học phật tu nhân, thực hành tứ đại trọng ân”. Trong năm 2020, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp tiền, ngày công lao động, vật chất trên 224 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn cất trên 50 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, xây dựng trên 06 cây cầu và tặng trên 10.000 phần quà cho đồng bào nghèo; ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19 tiền mặt và hiện vật hơn 11 tỷ đồng, riêng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang vận động được hơn 110 tỷ đồng, để làm từ thiện xã hội, trong đó vận động ủng hộ cứu trợ miền Trung 9 tỷ đồng; vận động đóng góp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tổng trị giá 2,9 tỷ đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội và toàn thể chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt những năm qua.

Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh An Giang cũng tin tưởng trong thời gian tới, với đường hướng hành đạo "Vì đạo pháp, vì dân tộc" và tôn chỉ hành đạo "Học Phật, tu Nhân", Giáo hội và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đia yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và UBMTTQVN các cấp phát động, góp phần thiết thực vào mục tiêu chung "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

“Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo từng bước thể hiện tốt vai trò đoàn kết tôn giáo, hướng dẫn chức việc, tín đồ vừa hoạt động, sinh hoạt đạo sự, vừa tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội; cam kết, tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh nhiều mô hình hoạt động từ thiện - xã hội. Chính các hoạt động trên đã góp phần làm bừng sáng lên "ngọn đuốc từ bi trí thiện" và khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc của đạo, đúng như lời Đức Huỳnh Giáo chủ từng khuyên dạy” - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trương Hoàng Trọng khẳng định.

Trước đó, ngày 5/1/2021, tại huyện Phú Tân, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Ban phụng sự Tổ đình nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh Huỳnh Giáo chủ (25/11 năm Kỷ Mùi – 25/11 năm Canh Tý).

Tại mỗi nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chúc bà con tín đồ PGHH đón mùa lễ an toàn, tiết kiệm, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin nhanh một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những định hướng trọng tâm năm 2021, trong đó, ghi nhận sự đóng góp tích cực của bà con tín đồ PGHH.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự PGHH các cấp và toàn thể tín đồ trong đạo tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hăng hái thi đua yêu nước, phát huy hiệu quả công tác xã hội - từ thiện, có nhiều đóng góp hơn nữa góp phần xây dựng huyện Phú Tân nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Bài liên quan
  • Giáo hội Phật giáo Việt Nam “nói không” với rác thải nhựa
    (TN&MT) - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có công văn gửi Ban Trị sự GHPG các tỉnh, thành về việc hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phong trào của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “chống rác thải nhựa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO