(TN&MT) - Ngày 21/8, giới chức Ấn Độ cho biết, lũ lụt, lở đất ở quốc gia này đã khiến hàng chục người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người và hàng nghìn người phải di dời khi mưa gió mùa đổ bộ miền Bắc và miền Đông Ấn Độ trong 3 ngày qua.
(TN&MT) - “Lũ lụt do mưa lớn gây ra ở 2 bang nghèo nhất Ấn Độ đã sơ tán hoặc ảnh hưởng đến 8 triệu người và cướp đi sinh mạng của 111 người kể từ tháng 5”, các nhà chức trách cho biết vào thời điểm số ca nhiễm COVID-19 bùng phát tại 2 bang.
(TN&MT) - Gần 4 triệu người ở bang Assam, phía Đông Bắc của Ấn Độ và vùng lân cận phía Đông Bắc Nepal đã phải sơ tán do mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, cùng với hàng chục người mất tích khi số người tử vong tăng lên đến ít nhất 189 người.
(TN&MT) - Ngày 29/6, các nhà chức trách Ấn Độ cho biết lũ lụt nặng nề gây ra bởi mưa gió mùa đã buộc hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở bang Assam, phía Đông Bắc Ấn Độ và cảnh báo cuộc khủng hoảng đang diễn ra nghiêm trọng hơn theo giờ.
(TN&MT) – Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ công bố hôm 1/10, mưa gió mùa khốc liệt nhất trong vòng 25 năm qua đã tấn công Ấn Độ, khiến hơn 1.600 người thiệt mạng kể từ tháng 6/2019.
(TN&MT) – “Mưa lớn đã làm chết ít nhất 113 người ở các bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ trong ba ngày qua”, giới chức trách Ấn Độ cho biết vào ngày 30/9 khi nước lũ tràn vào một thành phố lớn, làm ngập các bệnh viện và buộc phải sơ tán tù nhân khỏi nhà tù.
(TN&MT) - “Ít nhất 16 người đã chết ở bang Maharashtra, phía Tây của Ấn Độ khi mưa lớn và nước sông tràn qua 5 quận, buộc chính quyền phải sơ tán hơn 140.000 người đến những nơi an toàn hơn”, một quan chức chính phủ cho biết vào ngày 7/8.
(TN&MT) - Số người chết vì lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực của Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đã tăng lên hơn 300 người vào ngày 22/7, mặc dù mưa lớn đã bắt đầu giảm và mực nước bắt đầu rút ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.