8 thuyền viên gặp nạn tại Hoàng Sa đã về đất liền an toàn

22/01/2015 00:00

(TN&MT) - 11 trưa ngày 22/01/2015, sau 2 ngày hành trình trên biển 8 ngư dân và tàu bị nạn đã về đến Quy Nhơn an toàn.

   
(TN&MT) - 11 trưa ngày 22/01/2015,  sau 2 ngày hành trình trên biển 8 ngư dân và tàu bị nạn đã về đến Quy Nhơn an toàn.
   
   
  Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 17/01/2015, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá BĐ 95744 TS (do ông Hồ Thanh Cường chủ tàu kiêm thuyền trưởng Trú Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) với 08 lao động trên tàu bị hỏng máy thả trôi, tại tọa độ 15026’N-113018’E, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bông Bay khoảng 60 hải lý về hướng Đông Nam.
   
  Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã áp dụng ngay các biện pháp cứu nạn, liên lạc với tàu tư vấn các biện pháp duy trì sự sống trên biển. Hồi 17 giờ ngày 19/01/2015, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu tàu cá BĐ 95744 TS và 8 thuyền viên bị nạn tại Hoàng Sa.
   
   
  Đến 13 giờ ngày 20/01/2015 tàu cứu nạn SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã tiếp cận tàu bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa, chăm sóc y tế, sức khỏe cho 8 ngư dân, đưa toàn bộ ngư dân và tàu bị nạn về Bình Định.
   
Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 thuyền viên gặp nạn tại Hoàng Sa đã về đất liền an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO