2 ngày 2 vụ chết người đi ô tô qua đường sắt không rào chắn

05/07/2017 00:00

(TN&MT) - Khi xe ô tô chở 4 người băng qua đường ngang dân sinh bất ngờ bị tàu hỏa chở khách tuyến Bắc Nam đâm trực diện.

Sự việc xảy ra vào 13h50 phút ngày 4/7, tại km 299+ 625, tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
 
UBND huyện Nghi Lộc cho biết, thông tin ban đầu tại thời điểm trên, xe ô tô BKS 37-1844x chở 4 người băng qua đường sắt Bắc Nam. Đúng lúc này, tàu hỏa chở khách SE6 đi từ Nam ra Bắc bất ngờ lao tới đâm trực diện vào ô tô. Cú va chạm khiến ô tô văng đi xa hàng chục mét. 2 người ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ; 2 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
 
Hai nạn nhân tử vong tên là Nguyễn Thế Lương (SN 1974); Lê Thị Hùng. Cả 2 nạn nhân đều ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai người bị thương Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976); Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1986) trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Khu vực xảy ra vụ tai nạn có biển cảnh báo, không có rào chắn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô băng qua đường thiếu quan sát nên dẫn tới vụ tai nạn nêu trên.
 
UBND huyện Nghi Lộc cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt cứu hộ, cứu nạn đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Sau khoảng 30 phút, tàu khách tiếp tục hành trình về Hà Nội. Cũng trong chiều 4/7, người nhà các nạn nhân đã có mặt cùng với lực lược chức năng làm các thủ tục, nhận thi thể.
 
Thái Bảo - Trung Vương
 
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 ngày 2 vụ chết người đi ô tô qua đường sắt không rào chắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO