1.630 suất học bổng trao cho con em của lực lượng Hải quân

28/07/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 28/7, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) "Vì Hoàng Sa...

 

(TN&MT) - Ngày 28/7, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”. Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa, nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cho biết: Sau 2 năm hoạt động, CLB đã có những cuộc hành trình mang hơi ấm đất liền, mang tình hậu phương ruột thịt đến với đảo xa, đến với những người bố, người mẹ thầm lặng bên di ảnh của những đứa con mãi nằm lại dưới lòng biển sâu, đến với gia đình các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ngoài biên đảo, giữ đảo bằng những việc làm thiết thực như tổ chức các đoàn công tác ra thăm quân và dân trên đảo Trường Sa, thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, gia đình các chiến sĩ hải quân có hoàn cảnh khó khăn, động viên gia đình các ngư dân.

Bên cạnh đó, 2 năm qua, CLB đã làm được những việc có ý nghĩa: Phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức tuyển chọn 55 em học sinh là con em của cán bộ, chiến sĩ hải quân và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đưa vào TPHCM học tập tại các trường học; trao 1.630 suất học bổng cho các con của lực lượng Hải quân vùng 4, Lữ đoàn 189 – Tàu ngầm, Lữ đoàn 167 – Tàu chiến tên lửa Vùng 2 Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư Vùng 2 và con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của vùng biển Nam Trung bộ và Tây Nam bộ…

CLB đã nhận được sự đăng ký ủng hộ của 226 lượt tập thể và cá nhân, bao gồm đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt và ngoại tệ, trị giá 7,98 tỷ đồng; ủng hộ bằng hiện vật trị giá hơn 634 triệu đồng; ủng hộ bằng việc nhận nuôi dạy học sinh vùng biển đảo trị giá hơn 7,8 tỷ đồng. Tính đến nay, sau 2 năm hoạt động CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”, đã có 568 hội viên bao gồm 285 nữ và 283 nam; CLB cũng đã tiếp nhận 1.733 hội viên kết nối trên Facebook “CLB vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” và đã kết nạp 25 đơn vị làm hội viên tập thể…

Với những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động, CLB đã được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và chọn CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” là 1 trong 9 điển hình khu vực phía Nam, tham dự chương trình giao lưu “Học tập và làm theo lời Bác” trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

                                                                Tin & ảnh: Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1.630 suất học bổng trao cho con em của lực lượng Hải quân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO